Tổng lãnh sự quán Nga tại Syria bị khủng bố nã đạn

Hải Võ |

Sputnik News (Nga) đưa tin, tòa nhà Lãnh sự quán Nga ở thành phố Aleppo, Syria đã bị tấn công bởi các thành viên tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra.

Cuộc tấn công diễn ra vào thứ Năm (28/4, giờ địa phương), theo thông báo của Bộ ngoại giao Nga.

Thông cáo của Bộ ngoại giao Nga cho biết: "Vao khoảng 15h00 (giờ Moscow) ngày 28/4, tòa nhà của Tổng lãnh sự quán Nga tại Aleppo đã bị nã đạn súng cối... Không ai thiệt mạng hoặc bị thương.

Theo các báo cáo, vụ tấn công được tiến hành có chủ đích bởi nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra và đồng bọn, những đối tượng đang trở nên hung hăng hơn ở khu vực Aleppo thời gian gần đây."

Hồi tháng 1/2013, một bộ phận nhân viên Lãnh sự quán Nga tại Aleppo cùng các nhà ngoại giao đã được chuyển về thủ đô Damascus.

Trước đó, Trung tâm Nga về vấn đề hòa giải Syria cho biết nhóm khủng bố trên có ý đồ phá hoại tiến trình hòa bính Syria và làm leo thang căng thẳng ở các tỉnh Latakia, Aleppo.

Trong một diễn biến khác, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, Nga và Mỹ đã nhất trí về một "cơ chế ngừng bắn" ở Syria từ nửa đêm 29/4.

Theo đó, Nga và Mỹ sẽ hành động như các bên bảo vệ thỏa thuận trên, vốn sẽ được áp dụng ở Latakia và các vùng ngoại ô Damascus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại