"Lạnh nhạt" với Asiad, Thái Lan hướng hẳn về Olympic

Đoàn Dự |

Asiad 2018 có lẽ chỉ được người Thái xem là một phần trong kế hoạch rèn quân để hướng tới Olympic 2020.

Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho Olympic 2020, với nòng chốt là các cầu thủ U20. Cụ thể, từ ngày 70/7 - 6/8, U20 xứ Chùa Vàng sẽ có giải đấu giao hữu Tứ hùng trên đất Myanmar, các đội khác tham gia ngoài U23 chủ nhà còn U20 Bahrain và U19 Hàn Quốc.

Đáng chú ý, chính HLV trưởng đội U23 Thái Lan, ông Worrawoot Srimaka sẽ là người dẫn dắt U20 Thái Lan thi đấu ở giải giao hữu nói trên, thay vì giống ông Park Hang-seo của Việt Nam, chìm vào các kế hoạch cụ thể cho Asiad.

Tất nhiên, giải Tứ hùng ở Myanmar vẫn sẽ có ích cho U23 Thái Lan tại Asiad, vì nhiều cầu thủ U20 nước này cũng nằm trong kế hoạch dự sân chơi châu Á. Nhưng có thể thấy, Asiad cũng chỉ là sân đấu mà người Thái dùng để tập luyện cho Olympic 2020 mà thôi.

Tại Asiad 2018, Thái Lan ở bảng B với Uzbekistan, Bangladesh và Qatar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại