Lạnh gáy vụ trạm cứu hộ động vật bị tố bán chó, mèo vào lò mổ

Bảo Ngọc |

“Một con chó ta được chuộc từ quán thịt cầy về nhưng sau đó được bán vào một lò mổ khác”, đoạn tố cáo Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng đang gây chấn động cộng đồng mạng.

Cứu hộ chó mèo bán chó, mèo vào lò mổ?

Sáng 15/4, Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng công phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xác nhận tối 14/4 đã cử lực lượng đến trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng để ghi nhận sự việc nhiều bạn trẻ tập trung giải cứu chó, mèo tại đây.

“Chúng tôi nhận được báo cáo có nhiều nam nữ thanh niên tập trung bắt chó. Anh em xuống hiện trường thì những người đó cho biết đang giải cứu chó, mèo để khỏi bị bán vào lò mổ.

Chúng tôi đã ghi nhận sự việc và đang điều tra. Nếu có sai phạm gì đó thì sẽ xử lý”, Trung tá Mẫn nói.

Trước đó từ khoảng 21 giờ tối 14/4, trên trang Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng đã đăng tải trạng thái chia sẻ sự thật về những hành động của người quản lí, điều hành hiện tại ở trạm này đối với chó, mèo.

Theo Admin có nickname JUNO là quản trị cũ - một trong những người thành lập ra trạm cứu hộ này thì trong gần 2 năm qua, bên cạnh đội tình nguyện viên thì còn có 1 bạn với nickname Vincent Valentine (tên thật là Vũ Văn C.).

C chuyên làm công tác tiếp nhận, chăm sóc, tìm chủ mới cho những chú chó mèo này tại trạm cứu hộ trên đường Cầu Sông Hàn.

Tuy nhiên, C. lại lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm và biển thủ những khoản tiền gây quỹ làm của riêng dựa trên uy tín của một tổ chức xã hội nhân đạo.

“Gấp. Hiện tại, Trạm có 10 con chó, hơn 20 con mèo. Tránh trường hợp tối nay Vincent hại các bé. Chúng tôi cần gấp TNV (tình nguyện viên) hỗ trợ việc nhận nuôi hoặc lưu trú tạm thời ngay trong tối nay”, lời kêu gọi của JUNO tối 14/4 đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.


Chó, mèo được nuôi tại Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng (Ảnh: Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng)

Chó, mèo được nuôi tại Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng (Ảnh: Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng)

Sau đó đã có hàng chục bạn trẻ tham gia lời kêu gọi, tập trung đến Trạm Thông Tin Và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng tiến hành giải cứu. Trong quá trình này, các bạn trẻ gây ồn ào, to tiếng nên xảy ra sự việc cơ quan công an đến làm việc.

Tại buổi làm việc với Công an phường Thọ Quang, những người có mặt đã tố cáo Trưởng nhóm, người thành lập trạm này là Vũ Văn C. (quê Nghệ An) nhiều lần bán chó, mèo của trạm vào các lò mổ, quán thịt cầy.

Lời tố cáo lạnh gáy

Theo lời tố cáo, Vũ Văn C. đã thành lập trạm một cách trá hình, lợi dụng lòng tin của mọi người nhằm quyên góp tiền bạc cho mục đích cá nhân trên danh nghĩa của một tổ chức xã hội nhân đạo.

Đặc biệt, ngoài việc sử dụng tiền quyên góp của nhà hảo tâm vào mục đích cá nhân, Vũ Văn C. còn tàn nhẫn bán chó, mèo được tình nguyện viên đưa về trạm cho các lò mổ, quán thịt cầy.


Lời tố cáo đăng trên trang Trạm Thông Tin và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng

Lời tố cáo đăng trên trang Trạm Thông Tin và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng

Cụ thể, một admin khác của Trạm Thông Tin và Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng có biệt danh là JUNO đã tố cáo Vũ Văn C:

“Nếu các bạn là người theo dõi trạm thường xuyên sẽ biết vụ bé chó ta rất lớn bị đánh be bét máu và được “trạm” chuộc về ở tiệm cầy khu vực Hòa Khánh, số tiền chuộc được 1 ai đó gửi vào tài khoản là 1,7 triệu đồng.

Lúc đó tất cả mọi người từ các bạn, các tình nguyện viên và cả tôi đều đã rất yên tâm.

Cách vài ngày sau khi được chuộc về, con chó đã bị đem bán vào lò mổ cùng với rất nhiều con chó ta khác. Có ngày Vin và đồng bọn đã bán hơn 10 con cùng một lúc (Có taxi đến chở đi trong đêm)…”, đoạn tố cáo viết.

“Tàn ác hơn nữa, nhẫn tâm hơn nữa khi chính tay Vin cùng đồng bọn cắt cổ một chú mèo khỏe mạnh rồi treo lên cây dựng hiện trường sau đó lại up hình lên facebook đóng vai người kêu gọi.

Tôi viết bài này mong mọi người hãy bừng tỉnh, hãy ngừng mọi niềm tin và sự giúp đỡ để những kẻ nhẫn tâm kia không thể tiếp tục chuỗi tội ác của mình và những sinh linh bé bỏng không phải có kết cục thê thảm”, JUNO viết.

Về phía người bị tố cáo là Vũ Văn C. hiện vẫn chưa có phản ứng gì.

Phóng viên báo điện tử Trí thức trẻ đã nhiều lần liên hệ với cả hai phía để xác minh sự việc nhưng đều không nhận được câu trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại