Lãnh đạo xã ở Sa Pa lên tiếng về thư "xin tiền" ủng hộ đêm hội trung thu

Hoàng Đan |

Để chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm Sa Pa 2017, UBND xã Tả Van đã gửi thư kêu gọi người dân trên địa bàn đóng góp với các mức tiền được ấn định cụ thể từ 50.000 - 1 triệu đồng.

UBND xã Tả Van (huyện Sa Pa, Lào Cai) vừa phát đi thư kêu gọi người dân, hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn... trên địa bàn đóng góp ủng hộ làm đèn trung thu, bày mâm cỗ và văn nghệ trong chương trình đêm hội trăng rằm Sa Pa 2017 do UBND huyện tổ chức vào ngày 30/9.

Sau khi thư được gửi đi đã có một số người dân phản ứng, tỏ ý không hài lòng khi nội dung thư của UBND xã mang tính kêu gọi, vận động nhưng lại ấn định sẵn mức tiền tối thiểu mà các thành phần trên địa bàn phải đóng.

Cụ thể, thư nêu rõ, hình thức kêu gọi ủng hộ bằng tiền mặt và các hộ dân trên địa bàn đóng góp tối thiểu 50.000 đồng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ tối thiểu 100.000 đồng, các đại lý tạp hóa, kinh doanh ăn uống, kinh doanh lưu trú tối thiểu 500.000 đồng.

Các nhà hàng, khách sạn tối thiểu 1.000.000 đồng và mọi hình thức hỗ trợ nộp trực tiếp cho cán bộ đi vận động, đồng thời, ký vào sổ vàng xã hội hóa.

Lãnh đạo xã ở Sa Pa lên tiếng về thư xin tiền ủng hộ đêm hội trung thu - Ảnh 1.

Ông Phan Mạnh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tả Van xác nhận, thư kêu gọi này là của UBND xã phát ra đến các hộ dân, hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn.

Ông Hoàng cho biết, theo kế hoạch vào đêm 30/9 tới đây, UBND huyện Sa Pa sẽ tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2017 tại thị trấn với sự tham gia của các tất cả các cháu học sinh, trẻ nhỏ... và xã Tả Van có tham dự một số nội dung.

Tuy nhiên, do huyện không có kinh phí hỗ trợ nên UBND xã đã có công văn gửi đến toàn thể người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn đề nghị chung tay đóng góp.

"Việc đóng góp này là hoàn toàn tự nguyện còn nói về mức đóng góp cụ thể như thế rất khó vì nếu không ghi thì người dân đóng góp ít sẽ không có kinh phí tham gia mà huyện cũng không hỗ trợ", ông Hoàng nói.

Còn Phó Chủ tịch UBND xã Tả Van Giàng A Chúng là người ký trực tiếp thư kêu gọi ủng hộ cũng khẳng định, việc ấn định mức tiền hỗ trợ cụ thể như vậy để giúp việc vận động đạt hiệu quả tốt hơn.

"Ở đây, hoàn toàn là tự nguyện và dù ấn định mức tiền cụ thể như vậy nhưng Ban vận động cũng đã thống nhất, nếu cán bộ đi vận động mà người dân không đồng ý ủng hộ theo các mức thì cũng không được ép buộc.

Số tiền ủng hộ thu được sẽ để dành làm đèn, mâm cỗ trung thu, các hoạt động chung trong lễ hội trung thu Sa Pa với sự tham gia của các cháu học sinh, trẻ nhỏ... chứ không có chuyện đưa về UBND xã để chi tiêu sai mục đích", ông Chúng nhấn mạnh.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Tả Van cũng cho hay, sau khi người dân có ý kiến như vậy, xã sẽ xem lại và rút kinh nghiệm để việc vận động, kêu gọi đạt hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại