Lãnh đạo TP HCM ra hạn cuối năm giải quyết xe dù bến cóc

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở GTVT cùng các quận huyện phối hợp giải xử lý dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc tại TP HCM.

Tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 7 tháng đầu năm 2016, Ban ATGT TP HCM cho biết, toàn TP xảy ra 2.159 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 465 người tử vong và 1.739 người bị thương.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban ATGT TP cho biết, hiện nay tình trạng xe dù bến cóc ở TP HCM tuy có giảm về số lượng nhưng có hiện tượng biến tướng, hoạt động tinh vi hơn, có xu hướng dạt từ các quận trung tâm như 1, 3, 5 ra các quận ngoại thành xa hơn.

Giải thích vấn đề này, ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT TP cho biết, hiện TP có 18 điểm đen về TNGT trong đó có 15 điểm chuyên tiếp từ 2015, 7 điểm đang chờ xóa 8 điểm đang xử lý và có 3 điểm mới phát sinh trong năm 2016.

Về bến cóc xe dù, Giám đốc Sở GTVT cho biết tình trạng này đang mất trật tự khiến người dân bức xúc và quan điểm của lãnh đạo TP kiên quyết xử lý.

Ông Cường thống kê, cuối năm 2015, toàn TP có 148 vị trí xác định hoạt động bến cóc xe dù, trong tháng 3/2016 kiểm soát lại thì còn 103 và hiện nay là 27 vị trí. Mặc dù giảm đã rất mạnh nhưng một số điểm vẫn còn rất nhức nhối. Các địa bàn tập trung nhiều nhất là quận 6, 8, 10, 11, Tân Bình và Tân Phú

"Đơn cử như trường hợp gây nhiều bức xúc thời gian qua và cả đại biểu HĐND đưa ra chất vấn là bãi xe tại số 419 Lê Hồng Phong của công ty Thành Bưởi. Khi kiểm tra lại với quận 10 thì thấy rằng vị trí này do địa phương quản lý là chính.

Trong đó, công ty giầy Sài Gòn không có chức năng cho thuê đất nhưng vẫn cho Thành Bưởi thuê làm bến bãi. Doanh nghiệp này cũng không được cấp phép làm nhà chờ tạm nhưng rồi cũng làm không phép. Khi Thanh tra Sở vào kiểm tra thì phát hiện doanh nghiệp không có chức năng cho thuê đất công nghiệp sạch lại cho thuê làm bến bãi gây mất an toàn giao thông

Thanh tra Sở xử phạt thì doanh nghiệp không chấp hành vì lý do phải có quyết định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh tại địa điểm nêu trên. Với chủ trương tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh, Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp giấy phép cho địa điểm này hoạt động kinh doanh vận tải nên Thanh tra Sở không thể xử phạt nổi".

Lãnh đạo TP HCM ra hạn cuối năm giải quyết xe dù bến cóc - Ảnh 1.

Xe khách của công ty Thành Bưởi đón trả khách trong khuôn viên của công ty giầy Sài Gòn.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cho rằng, hiện nay dân số có khoảng 8,5 triệu người nhưng lượng người thường xuyên có mặt là 12 triệu cùng hơn 7,5 triệu phương tiện giao thông gây áp lực nặng nề lên tình hình giao thông trong khi hạ tầng phát triển không theo kịp, không đồng bộ.

Trên cơ sở đó, ông Phong chỉ đạo thường trực Ban ATGT sẽ giao ban giao ban với các quận huyện xảy ra tình trạng giao thông nghiêm trọng. Thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành giao thông phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát hành vi vi phạm giao thông.

"Yêu cầu anh Cường (Giám đốc Sở GTVT) tăng cường công tác kiểm tra xử lý dứt điểm bến cóc xe dù trên địa bàn TP. Các đồng chí Chủ tịch quận huyện có 27 điểm bến cóc, xe dù phải phối hợp với Sở GTVT để đẩy nhanh công tác kiểm tra xử lý dứt điểm từ nay đến cuối năm nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân", ông Phong chỉ đạo.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại