Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa, yêu cầu phải “biết điều cho người khác làm ăn”

Hoàng Đan |

Đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, yêu cầu lãnh đạo tỉnh không được làm mạnh tay.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, ngoài chuyên viên, cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ thì Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đều nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhằm đe dọa.

Một cán bộ của UBND tỉnh cho hay, các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, yêu cầu không được làm mạnh tay, phải "biết điều cho người khác làm ăn" đều liên quan đến dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu mà tỉnh yêu cầu tạm dừng triển khai.

Cũng theo một lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, toàn bộ các nội dung các cuộc gọi, tin nhắn này đã được UBND tỉnh tập hợp gửi Công an tỉnh điều tra làm rõ.

Cùng với đó, lo ngại về sự an toàn cho các cá nhân, an ninh trên địa bàn nên Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai lực lượng để bảo vệ những cán bộ của tỉnh bị nhắn tin, gọi điện đe dọa.

Tuy nhiên, do có nhiều dấu hiệu phức tạp và có cả những đối tượng ở địa phương khác nên UBND tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thêm Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Vào chiều tối 15/3, trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật cho biết, từ một năm nay, Bộ GTVT đã quyết định dừng hết việc nạo vét duy tu lòng sông. Bộ không cấp cho bất cứ dự án mới nào.

Theo ông Nhật, việc duy tu nạo vét lòng sông phải có đánh giá tác động môi trường của địa phương. Nếu tỉnh đồng ý cho phép doanh nghiệp triển khai thì Cục Đường thủy nội địa mới được quyền cấp phép.

Đối với dự án tại tỉnh Bắc Ninh, văn bản ông ký chỉ mang nội dung xin ý kiến UBND tỉnh chứ không phải văn bản có tính chất chỉ đạo hay yêu cầu. Tất cả dự án nạo vét lòng sông đã được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng và triển khai đến các doanh nghiệp.

Đại diện Cục đường thủy nội địa cũng cho rằng, từ năm 2015 đến nay dự án không được khai thác tại Bắc Ninh do tỉnh không đồng ý.

Đồng thời, dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động đến môi trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại