Lãnh 12 năm tù vì nửa đêm cầm búa đập đầu bạn nhậu suýt chết

Văn Minh |

Sau khi đến nhà bạn gái, Nhạt (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp) nghe kể lại bạn nhậu có lời nói chọc ghẹo con gái người này cùng với mâu thuẫn cá nhân nên cầm búa chẻ củi, đập đầu nạn nhân gây thương tích 38%.

Ngày 17/4, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Nhạt (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Nhạt và anh Nguyễn Chí Thanh (38 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) cùng chăn vịt thuê tại xã Phú Quới (huyện Long Hồ). Ngày 12/11/2018, cả hai đến nhà người quen uống rượu.

Trong lúc nhậu, Nhạt và anh Thanh xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, cả 2 cùng quay về chòi vịt để ngủ. Đêm đó, Nhạt sang nhà bạn gái gần đó. 

Lãnh 12 năm tù vì nửa đêm cầm búa đập đầu bạn nhậu suýt chết - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên toà.

Tại đây, Nhạt nghe bạn gái nói Thanh uống rượu say có hành động va chạm vào cơ thể và chọc ghẹo con gái của người này. Sau khi về đến chòi vịt, Nhạt nhớ lại mâu thuẫn lúc uống rượu cùng lời nói của bạn gái nên đã lấy cây búa chẻ củi đánh và chém liên tiếp nhiều cái vào đầu, tay, khiến anh Thanh bất tỉnh.

Sau khi gây án, Nhạt đã bỏ trốn khỏi hiện trường, anh Thanh thì được người dân gần đó đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của anh Thanh là 38%.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng nên tuyên phạt 12 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại