Lãnh 12 năm tù vì có "yêu" bạn gái 11 tuổi

Văn Vĩnh |

Ngày, 4-12, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Duy (26 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tháng 7-2016, Duy đến một quán mì cay nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường An Hội, quận Ninh Kiều) thì quen em TMN (chưa đến 11 tuổi). Sau đó, Duy nhờ em họ xin địa chỉ Facebook của TMN rồi kết bạn.

Sau thời gian trò chuyện, cả hai nẩy sinh tìm cảm và cùng làm “chuyện người lớn”. Đầu tháng 6-2017, dì của TMN phát hiện Duy hay chở cháu gái đi chơi nên gặp hỏi. TMN thừa nhận đã nhiều lần đi quá giới hạn với Duy.

Ngày 14-6, gia đình bé gái trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Duy bị bắt khẩn cấp để điều tra. Tại phiên toà, Duy khai bản thân mình có tình cảm sâu đậm nạn nhân. Do không muốn mất người yêu nên nhiều lần đã xâm hại tình dục (?).

HĐXX nhận định, bị hại vẫn chưa đủ 13 tuổi nhưng bị cáo vẫn bất chấp lợi dụng sự non nớt để thực hiện hành vi xâm hại, thỏa mãn dục vọng.

Hành vi của bị cáo xâm phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục, sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của trẻ em.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Duy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại