*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người xưa trong chốn hoàng cung nuôi rất nhiều loài chim quý. Ở các lăng vua còn được chăn thả hươu nai và các loài thú săn bắt được.
Vua Kiến Phúc lên ngôi năm 14 tuổi, chỉ ở ngôi được 8 tháng thì qua đời. Lăng mộ ông nằm ở phía trái Khiêm Lăng (lăng Tự Đức), tại làng Dương Xuân Thượng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.
Lăng Tự Đức của Việt Nam cùng với 29 di tích từ 13 quốc gia như Đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson Mỹ, Nhà thờ Chính tòa Mexico City, Đền thờ thần Apollo Hy Lạp…đã được Google Arts and Culture trưng bày giới thiệu tới toàn thế giới.
Sau gần 2 năm bị san phẳng, mộ vợ vua Tự Đức vẫn chưa được xây dựng lại nên Tết đến bà con Nguyễn Phước Tộc chỉ biết thắp hương trên ngôi mộ tạm.
Sau hơn 1 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe, mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) được xếp gạch tạm do chính quyền và Nguyễn Phước tộc chưa thống nhất được phương án di dời hay không di dời.
Báo cáo của UBND TP Huế gửi UBND tỉnh TT-Huế có một số điểm bất nhất khi tổ trưởng dân phố bác thông tin TP đã về làm việc.
Lần đầu tiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế lên tiếng về vụ việc này và khẳng định quá trình kiểm kê, áp giá đền bù để giải phóng mặt bằng dự án không thấy ngôi mộ bị san phẳng; đồng thời nói rằng chưa giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Đại diện Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc cho biết, trong quá trình khai quật tại công trường làm bãi đậu xe gần lăng Tự Đức đã phát hiện dấu tích của một ngôi mộ cổ có quy mô lớn.
Đại diện dòng tộc Nguyễn Phước cho rằng, lăng mộ của bà Mỹ Phi (vợ vua Tự Đức) đã bị san lấp trái phép để thực hiện dự án “Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh”, nhưng cơ quan quản lý khẳng định không có chuyện này.
Người trong Nguyễn Phước tộc cho rằng, lăng mộ của bà Mỹ Phi (vợ vua Tự Đức) đã bị một doanh nghiệp đào bới để làm bãi đậu xe.
Tâm điểm