Lặng lẽ thâm nhập, vũ khí Trung Quốc sắp soán ngôi Nga tại Lào?

Nam Đồng |

Theo số liệu được SIPRI công bố, trong thời gian gần đây Trung Quốc đã vươn lên trở thành nhà cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự lớn thứ hai của Lào.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, giai đoạn từ 1990 đến nay, Lào đã nhập khẩu từ Nga 6 trực thăng vận tải rotor đồng trục Ka-32T, 1 trực thăng vận tải siêu trọng Mi-26, 4 trực thăng đa dụng Mi-17-1V, 3 máy bay vận tải hạng nhẹ Il-103 cùng 100 quả tên lửa phòng không vác vai Igla-1/SA-16.

Lặng lẽ thâm nhập, vũ khí Trung Quốc sắp soán ngôi Nga tại Lào? - Ảnh 1.

Trực thăng đa dụng Mi-17-1V của Không quân Lào

Xếp ngay sau Nga trong danh sách các nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho đất nước Triệu Voi không phải ai khác mà chính là Trung Quốc.

Cụ thể, trong năm 1990, Lào đã nhận 2 máy bay vận tải hành khách Y-7-100 - phiên bản do Trung Quốc sản xuất dựa trên nguyên mẫu An-24 của Nga.

Lặng lẽ thâm nhập, vũ khí Trung Quốc sắp soán ngôi Nga tại Lào? - Ảnh 2.

Máy bay vận tải Y-7-100 của Lào

Đến năm 2006, Lào đặt hàng 4 chiếc trực thăng đa dụng hạng nhẹ Z-9A (AS365/AS565 Panther), họ nhận đủ số lượng vào năm 2008.

Lặng lẽ thâm nhập, vũ khí Trung Quốc sắp soán ngôi Nga tại Lào? - Ảnh 3.

Trực thăng đa dụng Z-9A của Không quân Lào

Sang năm 2010, Lào tiếp tục đặt hàng Trung Quốc sản xuất thêm 4 máy bay vận tải MA60, đây là biến thể nâng cấp từ chiếc Y-7-200. Sau khi được bàn giao trong năm 2013, chúng thuộc quyền khai thác của Laos Airlines.

Lặng lẽ thâm nhập, vũ khí Trung Quốc sắp soán ngôi Nga tại Lào? - Ảnh 4.

Máy bay vận tải MA60 của Laos Airlines

Mặc dù báo cáo của SIPRI chỉ liệt kê những khí tài được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc lưỡng dụng, tuy nhiên thực tế còn có những vũ khí sát thương Quân đội Lào đã âm thầm nhập về.

Trong Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lực lượng đặc biệt của bạn đã gây ngạc nhiên khi bước qua lễ đài với súng carbine QBZ-97B trên tay, đây là động thái được đánh giá mang đầy ẩn ý.

Khẩu QBZ-97 là phiên bản được sửa đổi từ QBZ-95 nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu, bằng việc thay thế cỡ đạn 5,8 x 42 mm của riêng Trung Quốc sang 5,56 x 45 mm NATO phổ biến hơn.

Lặng lẽ thâm nhập, vũ khí Trung Quốc sắp soán ngôi Nga tại Lào? - Ảnh 5.

Lực lượng đặc biệt của Quân đội Lào mang súng carbine QBZ-97B trong Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: VietnamPlus

Trong tương lai gần, sẽ xuất hiện cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Nga và Trung Quốc để giành hợp đồng tiêm kích thế hệ mới, bất chấp việc tại Triển lãm Hàng không Singapore Airshow 2016, Không quân Lào thông báo ý định đặt mua khoảng 20 chiếc Yak-130 để đảm nhiệm vai trò chiến đấu cơ chủ lực.

Nguyên nhân là do đầu năm nay, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit đã bày tỏ hy vọng rằng hợp tác quân sự giữa Lào và Trung Quốc sẽ được tăng cường nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, điều đó dẫn tới nhận định rằng rất có thể Trung Quốc sẽ dành cho Lào một vài gói tín dụng để mua vũ khí như trường hợp của Campuchia.

Nếu dự đoán trên thành hiện thực, khả năng Yak-130 bị JF-17 hoặc F-7G "hớt tay trên" là nguy cơ rõ ràng, vì với mức giá ngang nhau, Lào sẽ có trong tay những chiếc tiêm kích thực thụ chứ không phải máy bay huấn luyện hoán cải. Khi đó, chắc chắn Trung Quốc sẽ vượt qua Nga để trở thành nhà cung cấp vũ khí số 1 của Lào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại