Lần đầu tiên trong năm, Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán USD

Minh Vy |

Trong 7 lần điều chỉnh tỷ giá bán USD từ đầu năm đến nay, đây là lần đầu tiên NHNN điều chỉnh giảm.

Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN. Cụ thể, cơ quan này đã điều chỉnh tỷ giá USD bán giao ngay từ 24.870 đồng/USD xuống mức 24.860 đồng/USD từ ngày 11/11/2022. Đây là lần đầu tiên NHNN giảm tỷ giá này trong năm nay.

Trước đó, kể từ đầu năm 2022, NHNN đã có tới 6 lần thực hiện nâng giá bán USD, từ 23.050 lên 24.870 đồng/USD, tức tăng tổng cộng 1.720 đồng (tăng 7,4%). Lần gần nhất là 24/10, tỷ giá này tăng mạnh 490 đồng lên 24.870 đồng/USD.

 Lần đầu tiên trong năm, Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán USD  - Ảnh 1.

Bên cạnh hạ giá bán USD, Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục giảm tỷ giá trung tâm thời gian gần đây, từ mức đỉnh 23.700 đồng/USD (ngày 24/10) xuống còn 23.683 đồng/USD (ngày 11/11), tức giảm 17 đồng. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại phải tuân thủ là 22.499-24.867 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD cũng liên tục được điều chỉnh giảm trong hơn 1 tuần trở lại đây, tuy nhiên vẫn luôn neo ở mức kịch trần cho phép. Chẳng hạn, cuối ngày hôm qua (10/11), Vietcombank, BIDV,... vẫn niêm yết giá bán USD ở mức 24.870 đồng/USD.

Sáng nay (11/11), theo niêm yết mới nhất, BIDV, VietinBank, ACB,... cũng giảm giá USD xuống 24.867 đồng để đảm bảo quy định về tỷ giá trần.

Đáng chú ý, trong khi giá bán USD liên tục đi xuống thì nhiều ngân hàng thương mại lớn có động thái “lạ” là nâng mạnh giá mua USD thêm 120-130 đồng/USD từ đầu tuần đến nay. Theo đó, chênh lệch giá mua – bán USD đã thu hẹp từ khoảng 280 đồng xuống còn 150 đồng.

Việc các ngân hàng thương mại nâng mạnh giá mua vào USD, qua đó thu hẹp chênh lệch với giá bán là chuyển động mới hiếm thấy những năm gần đây, cho thấy cầu ngoại tệ trong hệ thống tăng lên đáng kể. 

Trên thị trường tự do, giá USD sau khi tăng "nóng" lên vùng 25.500 đồng/USD vào tuần cuối tháng 10 đã quay đầu hạ nhiệt. Hiện tỷ giá trên "chợ đen" còn khoảng 25.125-25.200 đồng/USD.

Theo chứng khoán BSC, mức độ mất giá của VND so với USD vẫn ở mức thấp so với nhiều đồng tiền khác như Yên Nhật, Bạt Thái, Nhân dân tệ, Won Hàn Quốc. Dự trữ ngoại hối hiện ước tính đạt 85,7 tỷ USD, NHNN vẫn còn dư địa để điều tiết tỷ giá.

Đà tăng của tỷ giá có thể chậm lại khi NHNN nâng lãi suất điều hành giúp bình ổn lại dòng vốn ngoại đang có xu hướng chảy khỏi thị trường Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD vừa giảm mạnh ngày 10/11 sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 10 so với tháng liền trước, xấp xỉ mức tăng của tháng 9 và thấp hơn nhiều so với mức 0,6% mà các nhà phân tích dự báo qua cuộc khảo sát của Reuters.

Theo đó, giới phân tích cho rằng lạm phát cơ bản đã đạt đỉnh, từ đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Hiện chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh đứng ở mức 108,32 điểm, phục hồi nhẹ sau khi rơi xuống đáy 1 tháng 107.77 điểm (10/11).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại