Lần đầu tiên Tổng Bí thư dự họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Hoàng Đan |

Theo chương trình sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Sáng 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo chương trình Hội nghị, dự kiến diễn ra từ ngày 28-29/12. Ngoài các nội dung tương tự như các hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương mọi năm, Hội nghị lần này đặc biệt có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây được xem là cuộc họp Chính phủ lần đầu tiên đón Tổng Bí thư đến dự.

Như thông lệ, sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sẽ trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2017.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nghiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

Nghị quyết này sẽ là văn bản chủ đạo, quan trọng nhất trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ và cả hệ thống hành chính Nhà nước trong năm 2018.

Tại Hội nghị, các địa phương và Bộ, ngành sẽ tập trung thảo luận, góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, từ đó thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo tóm tắt về: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2017, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017...

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin về việc Chính phủ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị mở rộng với các địa phương vào cuối tháng 12.

"Cả hệ thống chính quyền các cấp rất mong mỏi và trân trọng mời Tổng Bí thư dự hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương", ông Dũng nói.

Ngoài sự tham dự, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị còn có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Ban, ngành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại