Lần đầu tiên sau 10 năm, Ibrahimovic tuột mất "ngôi vương" danh giá

Lupo |

Chấn thương và việc chia tay ĐTQG đã làm ảnh hưởng lớn tới chuỗi thành tích phi thường của Ibrahimovic.

Trong lễ trao giải Quả bóng vàng Thụy Điển hôm qua, người được xướng tên là Andreas Granqvist của CLB FC Krasnodar. Như vậy, sau 10 năm lần đầu tiên danh hiệu này không thuộc về Ibrahimovic.

Trước đó, tiền đạo đang khoác áo Man United đã liên tiếp giành Quả bóng vàng trong giai đoạn 2007-2016. Những thành tích anh tạo được ở cả ĐTQG lẫn CLB vượt xa mọi cầu thủ Thụy Điển khác.

Tuy nhiên, chấn thương hồi đầu năm 2017 khiến Ibrahimovic phải nghỉ đấu gần một năm trời. Ngoài ra, việc anh từ giã ĐTQG khiến cơ hội được trao cho những nhân tố giúp Thụy Điển lọt vào World Cup 2018. Và cuối cùng, Granqvist vinh dự nhận được Quả bóng vàng.

Lần đầu tiên sau 10 năm, Ibrahimovic tuột mất ngôi vương danh giá - Ảnh 1.

Granqvist được vinh danh

Ibrahimovic không tỏ ra bực bội khi thấy người đồng đội giành giải thưởng danh hiệu. Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối vì chấn thương đã ngăn cản khát khao cống hiến cho Man United.

Cuối tuần qua, Ibrahimovic vừa trở lại trong màu áo Quỷ đỏ lần đầu tiên sau nhiều tháng. Màn trình diễn của chân sút này được đánh giá khá cao. Nếu tiếp tục phong độ ấn tượng này, chưa biết chừng sang năm Ibrahimovic sẽ lại là Quả bóng vàng Thụy Điển.

Ibrahimovic trở lại trong màu áo Man United


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại