Lần đầu sau 4 năm, quân đội Syria kiểm soát bờ sông Euphrates

Trần Minh |

Theo Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga ngày 10/3, các lực lượng Chính phủ Syria đã tới được bờ tây sông Euphrates lần đầu tiên trong 4 năm, duy trì kiểm soát đường bờ sông dài 15km này.

“Lần đầu tiên trong 4 năm, các lực lượng Chính phủ đã có thể tiếp cận với bờ phía đông của sông Euphrates. 15km ven sông đang nằm trong sự kiểm soát của họ”, Sputnik dẫn lời Tướng Sergei Rudskoi, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga điều hành chiến dịch, cho biết.

Tướng Sergei Rudskoi cho biết Quân đội Syria tiếp tục tiến về phía đông của Palmyra và mở rộng khu vực an ninh về phía bắc và phía nam một tuần sau khi giải phóng thành phố này khỏi sự kiểm soát của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Sau khi kiểm soát thành phố Palmyra, binh sĩ quân đội Syria tiếp tục tấn công phía đông thành phố và chiếm giữ các khu vực cao nhất, mở rộng vùng an ninh về phía bắc và phía nam”, Tướng Rudskoi cho biết.

Ngày 2/3 vừa qua, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ IS lần thứ 2 trong vòng 1 năm, với sự trợ giúp của lực lượng đồng minh và các máy bay chiến đấu của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại