Làm việc ở nhà càng nhiều, phụ nữ càng chán hôn nhân

Tiên Yên |

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phụ nữ cảm thấy số lượng việc nhà tăng "áp đảo" tinh thần họ.

Theo một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore (NUS), điểm hài lòng trong hôn nhân trung bình của phụ nữ đã giảm xuống do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể, trước đại dịch, khi mọi thứ diễn ra bình thường và mọi người không phải ở nhà quá nhiều, số điểm là 3,9/5. Sau đó, trong giai đoạn từ 7/4 đến ngày 1/6/2020, khi mọi hoạt động không thiết yếu đều bị tạm dừng, mọi người được yêu cầu làm việc tại nhà, số điểm đã giảm xuống còn 3,6.

Theo đó, đối tượng tham gia là 290 phụ nữ đã kết hôn và có ít nhất một con. Tác giả nghiên cứu là Tiến sĩ Tan Poh Lin, phó giáo sư tại trường Chính sách công Lý Quang Diệu và các nhà khoa học khác. Do ảnh hưởng của đại dịch, nhiều phụ nữ nhận thấy trách nhiệm của họ tăng lên do khối lượng công việc trên công ty cũng như việc nhà đều dồn vào họ.

Làm việc ở nhà càng nhiều, phụ nữ càng chán hôn nhân - Ảnh 1.

Trước khi giãn cách xã hội, trung bình phụ nữ dành 68 phút mỗi ngày để làm việc nhà trong đó đàn ông dành 43 phút. Còn trong giai đoạn giãn cách xã hội, con số này đã tăng lên đáng kể. Đáng nói, phụ nữ dành gấp đôi số thời gian làm việc nhà so với đàn ông. Trong khi phụ nữ dành những 112 phút để làm việc nhà thì chồng của họ chỉ dành 63 phút.

Từ con số này, Tiến sĩ Tan đã nhận xét: "Điều này đã vô tình kéo dài khoảng cách về giới. Nguyên nhân là do khối lượng việc nhà vốn được mặc định là của phụ nữ".

Chia sẻ với tờ The Straits Times, nhà xã hội học Tan Ern Ser bày tỏ: "Chúng ta cần xem xét nhiều khía cạnh trong công cuộc bàn luận việc nhà chứ không thể chỉ so đo ai làm ít, ai làm nhiều. Tùy từng hoàn cảnh gia đình, các cặp vợ chồng hãy ngồi xuống bàn bạc và đưa ra các quyết định phù hợp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại