làm hàng giả

Vén màn bí ẩn về ông trùm băng xã hội đen người Việt tại Mỹ - Kỳ cuối

Vén màn bí ẩn về ông trùm băng xã hội đen người Việt tại Mỹ - Kỳ cuối

Pháp luật 2018-08-07T01:00:00

Cho tới ngày hôm nay, Born to Kill vẫn là một trong những tổ chức tội phạm Châu Á có quy củ và tàn bạo nhất từng xuất hiện tại thành phố New York.

Clip: "Bắt tận tay" hoạt động sản xuất hàng giả, tẩm độc lên thực phẩm tại TQ

Đời sống 2017-12-03T21:37:00

Đoạn clip ngắn, tổng hợp vài phi vụ sản xuất, gia công thực phẩm bẩn, giả, kém chất lượng ở Trung Quốc đã khiến người xem không khỏi hoang mang.

Vụ Khaisilk: Khó hình sự hóa!

Vụ Khaisilk: Khó hình sự hóa!

Kinh doanh 2017-10-27T16:00:00

Hành vi của Khải Silk có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định pháp luật. Tuy nhiên việc xử lý khá khó vì hành động đã xảy ra trong quá khứ, thông tin hiện nay chỉ có thể biết được qua khai báo của chính đơn vị này - Luật sư Trương Thanh Đức nhận định.

Bật mí nguồn tài trợ không ngờ của Triều Tiên

Bật mí nguồn tài trợ không ngờ của Triều Tiên

Quốc tế 2016-09-16T14:50:00

Các du khách Anh được cảnh báo không được mua đồ hiệu nhái tại Dubai bởi vì có thể họ đang “tài trợ” cho chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Nghi án "lò đào tạo" người đào tẩu Triều Tiên giả ở Trung Quốc

Nghi án "lò đào tạo" người đào tẩu Triều Tiên giả ở Trung Quốc

Quốc tế 2016-08-11T15:25:00

Trung Quốc đào tạo người đào tẩu Triều Tiên giả, xin tị nạn ở nước ngoài để mong “kiếm lợi” từ nước ngoài. Đây là một ngành “làm giả” mới trong ngành công nghiệp làm giả khét tiếng của Trung Quốc.

Công nghệ cực kỳ tân tiến mới xuất hiện của đồng hồ Thụy Sĩ sẽ đặt dấu chấm hết cho hàng giả

Tri thức mới 2016-07-03T17:15:00

Dưới ánh điều kiện ánh sáng thông thường, ảnh này sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt người, nên nó không ảnh hưởng gì đến mặt đồng hồ đắt tiền của bạn.

Australia nghi ngờ Trung Quốc làm sữa giả từ những hộp sữa rỗng

Australia nghi ngờ Trung Quốc làm sữa giả từ những hộp sữa rỗng
Đời sống 2016-01-23T10:51:00

Sữa bột trẻ em được sản xuất tại Australia đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu được thèm muốn nhất ở Trung Quốc, nhưng đáng lo ngại, những hộp sữa rỗng cũng trở thành sản phẩm có giá trị đối với nhiều người làm hàng giả ở Trung Quốc.

10 sản phẩm nhái "bá đạo" của Trung Quốc năm 2015

10 sản phẩm nhái "bá đạo" của Trung Quốc năm 2015

Đời sống 2015-12-30T16:50:00

Năm 2015, Trung Quốc được cả thế giới biết đến như một nước “dẫn đầu” trong việc làm hàng giả, hàng nhái để nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

Thu giữ hàng ngàn đôi giày "fake 1" chưa đến 200 nghìn đồng được bán với giá hàng xịn

Thu giữ hàng ngàn đôi giày "fake 1" chưa đến 200 nghìn đồng được bán với giá hàng xịn

Đời sống 2015-12-17T16:19:00

Cảnh sát Trung Quốc phối hợp với Bộ Công thương nước này đã thu giữ hơn 2,500 đôi giày thể thao làm nhái theo các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, New Balance.. tại một xưởng sản xuất tại Thành Đô.

Hội Tam Hoàng và bí ẩn “kinh thiên động địa”

Hội Tam Hoàng và bí ẩn “kinh thiên động địa”

Tri thức mới 2015-04-16T22:00:00

Là một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất thế giới, Tam Hoàng là một trong những băng đảng tội phạm lớn có địa bàn hoạt động chủ yếu ở Hồng Kông và một loạt “chân rết” khác bành trướng khắp nơi trên thế giới.

Bị lừa chạy án 300 triệu đồng vì làm giả giày sỹ quan quân đội

Bị lừa chạy án 300 triệu đồng vì làm giả giày sỹ quan quân đội

Pháp luật 2014-05-14T16:01:48

(Soha.vn) - Gia công đơn hàng giày da sỹ quan “nhái” với giá 17.000/đôi, Mậu bị bắt về hành vi làm hàng giả. Sau đó, Mậu bỏ ra 300 triệu đồng để chạy án nhưng là bị lừa.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại