Làm giả giấy tờ liên quan đến miễn trừ nghĩa vụ, sao Hàn trả cái giá cực đắt

TIẾN THÀNH |

Tưởng chừng việc được miễn nghĩa vụ quân sự sẽ giúp sự nghiệp của hậu vệ Jang Hyun-soo thăng hoa, dù vậy, chỉ một hành động gian dối đã khiến cầu thủ này phải nhận án phạt cực nặng.

Ngày 1/11, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã đưa ra án phạt với Jang Hyun-soo sau khi phát hiện cầu thủ này làm giả giấy tờ liên quan đến số giờ phục vụ hoạt động công ích.

"Jang sẽ bị cấm thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia suốt đời và bị phạt 30 triệu won", phát ngôn chính thức của KFA cho hay. Số tiền 30 triệu won bằng khoảng 620 triệu VNĐ.

Tuyển thủ Jang Huyn-soo nằm trong thành phần "những chiến binh Taegeuk" vô địch ASIAD 2014. Điều này đồng nghĩa cầu thủ đang chơi cho FC Tokyo sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, theo quy định của Hàn Quốc, để nhận được đặc quyền này, vận động viên phải trải qua 4 tuần nhập ngũ và hơn 500 giờ lao động công ích trong vòng 3 năm.

Làm giả giấy tờ liên quan đến miễn trừ nghĩa vụ, sao Hàn trả cái giá cực đắt - Ảnh 1.

Jang Hyun-soo đã có 58 lần chơi cho đội tuyển Hàn Quốc.

Theo điều tra, Jang đã làm giả giấy tờ liên quan đến số giờ phục vụ công ích. Hành động này bị phát hiện hồi cuối tháng 10.

"Tôi rất xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng sau hành động đáng xấu hổ vừa qua", Jang, cầu thủ đã chơi cả ba trận của tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018, chia sẻ trên trang chủ của LĐBĐ Hàn Quốc.

Chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho các vận động viên tại Hàn Quốc ra đời vào năm 1973. Trong đó, với một cầu thủ bóng đá, họ sẽ được miễn nếu giành huy chương tại Olympic hay có vàng ở đấu trường ASIAD.

Cho rằng chính sách này mang tạo ra sự bất công, một số người đã yêu cầu bãi bỏ. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ nghiêm túc xem xét lại việc có nên miễn nghĩa vụ quân sự hay không.

"Chúng ta đang bắt đầu thiếu nhân lực trong quân đội. Vì thế, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá lại việc miễn nghĩa vụ quân sự", ông Ki Chan Soo làm việc tại Cơ quan Binh vụ Hàn Quốc trả lời truyền thông.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại