Lạm dụng chức quyền cho vợ vào buồng lái, phi công than trời vì mất nhiều hơn được

Tuyết Nhung |

Vụ việc lần này là bài học cảnh tỉnh cho những phi công và cả hãng hàng không trong việc đảm bảo an toàn cho hành khách trên máy bay.

Hôm thứ Tư vừa qua, hãng hàng không Donghai có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã ra thông báo đình chỉ công tác và phạt hành chính một phi công họ Chen của hãng vì đã vi phạm những quy định trong an toàn bay.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chen đã lợi dụng chức quyền, tự ý cho phép vợ mình - không nêu tên, vào buồng lái trên 2 chuyến bay của hãng hôm 28/7/2018.

Chuyến bay thứ nhất khởi hành từ Nam Thông, tỉnh Giang Tô đến Lan Châu, tỉnh Cam Túc với một điểm dừng tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Chuyến bay thứ hai khởi thành từ Lan Châu đi Bắc Kinh.

Lạm dụng chức quyền cho vợ vào buồng lái, phi công than trời vì mất nhiều hơn được - Ảnh 1.

Một phi công của hãng hàng không Donghai vừa bị phạt vì cho phép vợ vào buồng lái.

Phi công đã mua vé cho vợ trên chuyến từ Nam Thông đến Trịnh Châu và sau đó đã cho phép cô ở luôn trên máy bay trong suốt chuyến đi đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, thông báo không nêu cụ thể thời gian người vợ vào trong buồng lái cũng như đã ở đó trong bao lâu.

Trong một thông báo được đăng tải trên Weibo, hãng hàng không Donghai viết: "Người phi công đã vi phạm quy trình hoạt động cũng như những quy định về an toàn của hãng.

Với cương vị là một phi công, Chen đã lạm dụng chức quyền của mình, bỏ qua những quy định và lời khuyên của mọi người."

Được biết, với hành vi lách luật này, Chen đã bị đình chỉ công tác trong 6 tháng, chứng chỉ huấn luyện bay cũng bị thu hồi. 

Bên cạnh đó, Chen còn nộp phạt với số tiền 12000 NDT (hơn 40 triệu đồng), trả lại toàn bộ tiền vé máy bay của vợ trong các chuyến Trịnh Châu – Lan Châu và Lan Châu – Bắc Kinh.

Lạm dụng chức quyền cho vợ vào buồng lái, phi công than trời vì mất nhiều hơn được - Ảnh 2.

Hai phi công khác và một nhân viên an toàn bay cũng bị liên đới trong vụ việc.

Hai phi công khác lần lượt là Wang và Zhao – đã bay cùng với Chen cũng chịu trách nhiệm liên đới. Theo đó, mỗi người sẽ bị đình chỉ bay 15 ngày và nộp phạt 6000 NDT (hơn 20 triệu đồng). Sun – một nhân viên an toàn bay cũng bị phạt 500 NDT (1,7 triệu đồng).

Được biết, vụ bê bối này được tiết lộ ngay sau khi Cục Quản lí Hàng không Trung Quốc ra tuyên bố hồi tháng 12/2018 cho biết các hãng hàng không của nước này đã vận hành một cách an toàn trong suốt 98 tháng liên tiếp với hơn 66,4 triệu giờ bay tính đến tháng 10 năm ngoái.

Trước đó năm 2014, sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia mất tích, Jonti Roos - một người phụ nữ Nam Phi đã tiết lộ với Dailymail rằng cô cùng một người bạn đã được Fariq Abdul Hamid – phi công mất tích và đồng nghiệp cho phép vào trong buồng lái để ‘giải trí’ trong chuyến bay từ Phuket đến Kuala Lumpur năm 2011.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại