Lâm Đồng: Lật thuyền, 5 người chết và mất tích

Chinhphu.vn |

Đến tối 13/7, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Lâm Đồng đã tìm được thi thể của một trong số 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật xuồng trên sông K'rông Nô vào sáng cùng ngày…

Báo Lâm Đồng đưa tin, vào sáng ngày 13/7, 9 người dân ở thôn Lán Tranh (xã Đưng K'Nớ, Lạc Dương), sử dụng một chiếc xuồng tự chế để sang địa phận tỉnh Đắk Lắk bẻ măng rừng.

Sau khi thu bẻ xong, hai người trong nhóm đã tách đoàn đi riêng, 7 người còn lại đưa măng lên xuồng quay về thì không may xuồng bị lật và chỉ có 2 người bơi được vào bờ, 5 người còn lại bị nước cuốn trôi mất tích.

Lâm Đồng: Lật thuyền, 5 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Theo TTXVN, chỉ có lái thuyền là ông Nguyễn Tấn Lực (60 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và anh Liêng Hót K’Rong (31 tuổi, ngụ xã Đưng K’Nớ) bơi được vào bờ. 5 người còn lại bị nước cuốn trôi. Chị Cil Pam Ka Rim (30 tuổi, ngụ xã Đưng K’Nớ) được chồng là anh Liêng Hót K’Rong kéo được vào bờ ngay sau đó, nhưng đã tử vong.

4 nạn nhân còn lại gồm: Cil Pam Ya Cơ (9 tuổi, con trai anh K’Rong); Cil Pam Ha Nick (15 tuổi, nam); Bon Niêng K’Yên (24 tuổi, nữ) và K’Tôn K’Đơn (33 tuổi, nữ) hiện vẫn đang mất tích.

Nhận được tin báo, UBND huyện Lạc Dương đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ tìm kiếm những người bị nạn.

Riêng Cảnh sát PCCC&CHCN tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường để cứu nạn.

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, việc cứu hộ cứu nạn đã gặp rất nhiều khó khăn và cho đến tối muộn cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể bà Cil Pam Karim (30 tuổi).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang cắm chốt nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại