Làm chủ xe máy đặc chủng siêu trường, siêu trọng

HƯƠNG HỒNG THU |

5 năm (2013-2018), Tiểu đoàn 2-Sửa chữa tổng hợp (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) đã nghiên cứu áp dụng hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào bảo đảm kỹ thuật ô tô, xe máy đặc chủng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển xe tăng thiết giáp (TTG), an toàn mọi mặt.

Vào khu kỹ thuật của Tiểu đoàn 2-Sửa chữa tổng hợp, chúng tôi gặp Thượng úy QNCN Lê Quốc Khánh và Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Thuân, cả hai là thợ sửa chữa xe máy thuộc Đại đội 1, đang vận hành giá nâng hạ tháo lắp tổng phanh xe MAZ 537.

Bộ phanh của xe đặc chủng chuyên chở xe TTG nặng ngót 100kg, nhưng chỉ cần 1 đến 2 người thợ thao tác, không tốn nhiều sức lực. Đại úy Lê Trung Thành, Đại đội trưởng Đại đội 1 giới thiệu:

Trước đây, việc tháo lắp tổng phanh rất nặng, cần nhiều người, lại dễ xảy ra mất an toàn nên Thiếu tá QNCN Hồ Sĩ Quý, nguyên là thợ kỹ thuật của đại đội (nay chuyển lên công tác tại tiểu đoàn bộ) đề xuất ý tưởng và hoàn thành sáng kiến chế tạo giá nâng hạ tháo lắp tổng phanh xe MAZ 537.

Nhờ áp dụng sáng kiến, việc sửa chữa, bảo quản tổng phanh dễ dàng, giảm được 50% nhân công, bảo đảm an toàn lao động. Giá có cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, cơ động tốt, chi phí chế tạo thấp do tận dụng vật liệu sẵn có ở đơn vị.

Ở nhiệm vụ, hoạt động nào của tiểu đoàn cũng đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp hữu ích được áp dụng. Trong công tác quản lý, bảo quản vật tư kỹ thuật, Đại úy QNCN Mai Anh Tuấn, thủ kho vật tư của tiểu đoàn có sáng kiến chế tạo dụng cụ hỗ trợ đóng gói silicagel bằng cơ khí.

Sáng kiến giúp nhân viên đóng gói silicagel vào các túi dễ dàng, thuận tiện; chỉ cần một người thao tác, thay thế hai người như trước đây; năng suất lao động nâng lên và bảo đảm an toàn, tránh bị bỏng do nhân viên tiếp xúc với vật liệu sấy nóng ở nhiệt độ từ 50 độ C đến 190 độ C.

Trong huấn luyện, Đại đội 1 có sáng kiến xây dựng mô hình, sơ đồ, tranh vẽ hệ thống cung cấp nhiên liệu của xe MAZ-537.

Mới đây, cán bộ, nhân viên hậu cần của tiểu đoàn đã hoàn thành hai sáng kiến: Bộ bàn ghế thông minh trong dã ngoại và chiến đấu; giá nâng đỡ phi xăng dầu đưa vào áp dụng.

Tham dự Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018 của Tổng cục Kỹ thuật, sáng kiến bộ bàn ghế thông minh trong dã ngoại và chiến đấu được ban giám khảo đánh giá cao, giành giải ba.

Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trở thành một trong những nội dung thi đua của Tiểu đoàn 2-Sửa chữa tổng hợp.

Hằng năm, Đảng ủy tiểu đoàn ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, coi việc phát huy sáng kiến là một nội dung đánh giá cán bộ, đảng viên. Tiểu đoàn và các đại đội có kế hoạch công tác khoa học quân sự, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Mỗi đại đội đề xuất từ 2 đến 3 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Các sáng kiến xuất phát từ thực tế nhiệm vụ đơn vị, nên khi hoàn thành đều đưa vào ứng dụng, tạo hiệu quả cao.

Trung tá Hà Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 2-Sửa chữa tổng hợp đánh giá: Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của tiểu đoàn phát triển sâu rộng, thu hút cán bộ, nhân viên từ thủ kho, thợ kỹ thuật đến cán bộ tiểu đoàn tích cực tham gia.

Tiêu biểu như Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Tiểu đoàn trưởng là tác giả của sáng kiến thiết kế lắp đặt dàn đèn téc báo moóc xe MAZ-537. Đây là xe chuyên chở xe TTG loại siêu trường, siêu trọng.

Do đặc thù hoạt động vận chuyển TTG chủ yếu trong đêm khuya nên khi lắp đặt thêm dàn đèn hai bên thành, phía sau moóc, giúp lái xe quan sát tốt hai bên đường, nhất là khi ở đường vòng cua gấp khúc; đồng thời giúp các phương tiện khác khi tham gia giao thông dễ quan sát, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc...

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2-Sửa chữa tổng hợp, cho biết: Những năm gần đây, nhiệm vụ của tiểu đoàn mở rộng, có nhiều nhiệm vụ đột xuất. Tiểu đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật và huấn luyện thi nâng bậc lái xe, thợ sửa chữa xe MAZ 537 cho toàn quân.

Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 85% khá, giỏi.

Tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển xe TTG, xe máy đặc chủng cho các đơn vị toàn quân, gồm: Tổng cục Kỹ thuật; các binh chủng: TTG, Pháo binh; Quân chủng Phòng không-Không quân; phục vụ tốt diễn tập DT-17 của Bộ Quốc phòng...

Tiểu đoàn luôn hoàn thành đạt và vượt kế hoạch trên giao về bảo quản, niêm cất, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe MAZ; xe ô tô công trình, thùng xe công trình; xe cứu kéo BTS-4; xe đặc chủng và xe ô tô sử dụng thường xuyên.

Cán bộ, nhân viên tiểu đoàn làm chủ vững chắc công tác bảo đảm kỹ thuật xe máy đặc chủng chuyên chở xe TTG, công trình xa có trong biên chế và nỗ lực tiến tới làm chủ trang bị mới khi được trang bị bổ sung cho đơn vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại