Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết!

PHẠM HUYỀN |

Đình Trọng đang thể hiện tốt vai trò của một đàn anh tại đội tuyển U23 Việt Nam.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 1.

Đình Trọng là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại. Anh chàng thường xuyên có những chia sẻ với các cầu thủ trẻ hơn về chuyên môn giúp các tuyển thủ trẻ hòa nhập với lối chơi của HLV Park.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 2.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 3.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 4.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 5.

Ngoài những phút giây nghiêm túc, Trọng "Ỉn" cũng biết cách thể hiện vai trò "làm anh" ngay cả trong những lúc vui đùa. Anh chàng hồn nhiên ngồi đè lên Xuân Tú, bẻ chân đàn em khi Tú thua trò chơi đá ma.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 6.

Những tưởng khi làm ma thì sẽ thoát khỏi bị "bắt nạt", Xuân Tú vẫn bị Đình Trọng trêu chọc.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 7.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 8.

Trọng "sơ vin" cố tình kéo áo đàn em để không cho đuổi theo bóng. Cả hai cùng cười phá lên cực vui vẻ trong giờ khởi động trước trận đấu với U23 Indonesia tối 24/3.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 9.

Các đồng đội cũng bó tay với sự lầy lội của Trọng "Ỉn".

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 10.

Dù vậy, khi cần nghiêm túc, Đình Trọng vẫn là người anh có tiếng nói trong đội. Trước giờ phút chào cờ, trung vệ sinh năm 1997 nhắc nhở các cầu thủ dự bị: "Hát Quốc ca to vào nhé". Anh lấy mình làm gương bằng cách hát "Tiến quân ca" đầy hào sảng và say mê.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 11.

Xuân Tú rất nghe lời. Anh chàng hát Quốc ca thật to với niềm tự hào về màu cờ sắc áo.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 12.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 13.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 14.

Danh Trung, Văn Đạt, Văn Xuân,... cùng cất cao giọng hát Quốc ca.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 15.

Khi vào sân, Đình Trọng càng thể hiện vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự của mình. Anh chàng là người nói nhiều và nói to nhất trên sân. Cầu thủ người Gia Lâm cực gắt nhắc nhở những sai lầm của đồng đội. Ảnh: Tiến Tuấn.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 16.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 17.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 18.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 19.

Nhắc nhở các anh em chạy chỗ, kèm người bằng vẻ mặt nghiêm túc đầy cảm xúc.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 20.

Trở lại sân cỏ sau điều trị chấn thương cổ chân phải, chàng trung vệ được mệnh danh là "chuyên gia săn Tây" của tuyển Việt Nam vẫn chưa có được 100% thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng bất cứ khi nào cần đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự, thầy Park đều sẽ điền tên Đình Trọng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 21.

Ngày mai 26/3, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan, khuôn khổ lượt đấu cuối cùng bảng K vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Tiến Tuấn.

Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 22.
Làm anh phải như Đình Trọng: Vui đùa bắt nạt các em nhưng khi nghiêm túc thì cũng có uy ra phết! - Ảnh 23.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại