*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chi phí lãi vay được vốn hoá của Novaland tăng chóng mặt trong vòng 5 năm qua.
NHNN tuần qua đã phát hành mới tổng cộng gần 140.550 tỷ đồng tín phiếu, trong đó có gần 49.000 tỷ tín phiếu kỳ hạn 91 ngày.
Khách hàng hiện hữu hay khách hàng mới, khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp đều được hưởng chính sách này.
Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, bất động sản không bán ra được, nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, vợ chồng lục đục, thậm chí ly hôn vì nợ…
Ghi nhận tình hình trả lãi vay của các doanh nghiệp BĐS niêm yết trên sàn chứng khoán, cá biệt có đơn vị chi phí lãi vay “ngốn” đến 83% lợi nhuận gộp tạo ra từ hoạt động kinh doanh.
Nhiều doanh nghiệp ghi nhận chi phí lãi vay năm 2022 bằng 0 hoặc chỉ từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.
Không chỉ quy mô có xu hướng giảm so với tuần cuối năm 2022, lãi suất trúng thầu tín phiếu cũng đi xuống.
“Quỹ chúng tôi vay trên thị trường quốc tế, lãi suất 4% (cách đây 2 năm), năm nay là 9%, khó để kiếm vốn hơn”, Chủ tịch Dragon Capital chia sẻ tại sự kiện mới đây.
Lãi vay phụ thuộc vào mục đích sử dụng vốn. Mức lãi dao động trên dưới 9%/năm.
Tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong khó khăn bởi dịch Covid-19, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã cam kết giảm hơn 24.000 tỷ đồng lãi suất cho vay. Vậy trên thế giới, khi khó khăn xảy ra, các NHTM có tiến hành giảm lãi suất cho vay với điều kiện gì?
HoREA vừa kiến nghị xem xét hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản theo hướng được cơ cấu lại nợ, giảm khoảng 30-50% lãi vay trong thời hạn 12 tháng đối với cả doanh nghiệp và người mua nhà.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Bộ Tài chính về việc việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 điều 8 Nghị định số 20/2017 áp trần tỉ lệ lãi vay các doanh nghiệp có hoạt động liên kết.