Lại tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ách tắc kéo dài

Nguyễn Vương |

Trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô tải khiến một người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Chiều 24/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô tải khiến một người bị thương.

Cụ thể, lúc 15h10 ngày 24/3, xe đầu kéo (chưa rõ biển số) chaỵ trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 35+935 đoạn qua huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe tải BKS: 241.44 chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương (hiện chưa xác định rõ danh tính); 2 phương tiện hư hỏng nặng và làm hư hỏng hệ thống hộ lan và các phụ kiện liên kết. Tại hiện trường, xe đầu kéo nằm xoay ngang đường và xe tải nằm ở làn trái tuyến và khiến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ách tắc kéo dài.

Lại tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ách tắc kéo dài- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lực lượng chức năng Quảng Trị, thời điểm xảy ra tại nạn, hệ thống biển báo, vạch sơn trên tuyến rõ ràng, mặt đường êm thuận. Sau tai nạn lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường, cứu hộ cứu nạn và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được phối hợp điều tra, làm rõ.

Từ Tết Nguyên đán đến nay tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn. Trong đó, có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết và nhiều người bị thương.

Gần đây nhất là vụ tai nạn xảy ra lúc 19h40 ngày 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm 2 vợ chồng chết tại chỗ cũng nhiều người khác bị thương.

Vào thời điểm Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) lái xe khách giường nằm BKS: 51B- 26149 (loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông chạy tuyến cố định Nghệ An - Đồng Nai) chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn  hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Khi đến tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái đuôi ô tô tải BKS 75C-016.91 (của Công ty TNHH thương mại vận tải San Hiền, có địa chỉ tại TP Huế) do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế) cầm lái, bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều.

Lại tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ách tắc kéo dài- Ảnh 2.

Từ Tết Nguyên đán đến nay cao tốc Cam Lộ - La Sơn liên tiếp xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là tài xế Lê Hoàng Quân lái ô tô khách BKS: 51B-261.49 không chú ý quan sát. Trong khi đó, Phan Đình Thành lái ô tô tải BKS: 75C- 016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn S (SN 2004) cùng chị Cụt Thị P (SN 2004) trú huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tử vong cùng nhiều người khác bị thương.

Công an huyện Phong Điền sau đó cũng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lê Hoàng Quân và Phan Đình Thành để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính phi công tử vong khi bay dù lượn ở Kon TumDanh tính phi công tử vong khi bay dù lượn ở Kon Tum

Khoảng khắc phi công gặp sự cố rơi dù lượn xảy ra chỉ trong ít giây khiến nhiều người có mặt tại hiện trường bàng hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại