Lại chuyện lạ SEA Games: HCV của điền kinh Việt Nam bị "sẻ đôi" dù thắng mười mươi

Ngô Trà |

Dù Dương Thị Việt Anh độc chiếm chiếc HCV nhảy cao chiều qua, nhưng đến lượt trao huy chương chiều nay (25/8), bại tướng của cô lại cũng được trao đồng HCV.

Trên bục trao huy chương, vận động viên điền kinh đem về chiếc HCV nhảy cao khóc nức nở bởi sự hẫng hụt khi biết tin đối thủ thua mình trên loạt nhảy phân định huy chương cũng được trao đồng huy chương vàng.

Chiều qua (24/8), cả Dương Thị Việt Anh lẫn Suat Li Michelle (Singapore) đều vượt qua mức xà 1m83, và trọng tài đã tổ chức lượt nhảy "penalty" để phân định huy chương. Ở lượt nhảy này, Việt Anh là người chiến thắng, cầm chắc chiếc HCV về cho đoàn Việt Nam.

VĐV Việt Nam khóc tức tưởi vì phải chia HCV SEA Games

Chia sẻ với phóng viên, phó đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ bức xúc chia sẻ: "Trên thế giới từng có tiền lệ hai vận động viên cùng giành HCV. Tuy nhiên, các trọng tài phải trao ngay chứ không yêu cầu nhảy thêm. Nếu đã quyết định có cú nhảy phụ, thì chỉ có người thắng mới nhận HCV".

"Đó là sự bất công. Đoàn Việt Nam vẫn đang khiếu nại", Việt Anh tâm sự trong nước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại