Lách qua cửa hẹp bằng vé vớt, Việt Nam có cơ hội phục thù Thái Lan ở sân chơi châu Á

Đoàn Dự |

Với việc lọt vào vòng Tứ kết U16 châu Á hồi năm ngoái, U16 Việt Nam được phân bố vào nhóm hạt giống số 2 và có thể đụng độ Thái Lan (hạt giống số 3).

Hiện, đã có 14 cái tên được xác định lọt vào VCK U16 châu Á (thiếu nhất bảng H cùng suất nhì bảng xuất sắc thứ 6) và được phân nhóm hạt giống. Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Malaysia, Iraq, Iran, Triều Tiên. Trong số này, tất nhiên Malaysia là đội mà các đối thủ ở nhóm khác đều muốn gặp.

U16 châu Á 2016, 4 đội mạnh nhất là Iran, Triều Tiên, Nhật Bản và Iraq. Với việc lọt vào nhóm hạt giống số 2, Việt Nam chắc chắn né được Nhật Bản. Chúng ta sẽ phải chờ may mắn để né được nốt Iraq, Iran và Triều Tiên để gặp Malaysia.

Nhóm hạt giống số 2 gồm Việt Nam, Oman, Nhật Bản và 1 vị trí trống. Nhóm số 3 gồm Yemen, Ấn Độ, Thái Lan, Australia. Nhóm 4 gồm Tajikistan, Jordan, Indonesia và 1 vị trí trống.

Theo cách phân loại hạt giống này, U16 Việt Nam có thể sẽ đối mặt với Thái Lan hoặc Australia. Đối thủ dễ chơi nhất ở nhóm 1 là Malaysia còn nhóm 4 có lẽ là Indonesia. Hiện không ít NHM Việt cũng đang nghĩ tới 1 kịch bản toàn ĐNÁ gồm: Malaysia - Việt Nam - Thái Lan - Indonesia.

Ở cấp độ trẻ, riêng trong năm 2017 Việt Nam - Thái Lan đã có nhiều ân oán. U22 Thái Lan thắng U22 Việt Nam 3-0, loại thầy trò HLV Hữu Thắng khỏi SEA Games 29 ngay từ vòng bảng. Nhưng trước đó, U15 Việt Nam thắng U15 Thái Lan ở loạt sút luân lưu để vô địch U15 ĐNÁ (chính là lứa sẽ đá VCK U16 châu Á năm tới).

Còn U15 Australia ở giải U15 ĐNÁ bị U15 Việt Nam đả bại 2-0 ở Bán kết nhưng đã thắng lại 3-1 ở bảng I vòng loại U16 châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại