Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris

SONG HY |

Lá cờ của MTDTGPMNVN tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà là một trong những hình ảnh khó quên nhất trong suốt 850 năm hình thành và phát triển của công trình này.

Nhà thờ Đức Bà ở Paris - một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng lớn nhất của nền văn hoá Pháp chìm trong biển lửa hôm 15/4 mang theo cả một phần lịch sử lưu giữ hơn 8 thế kỷ.

Tờ Insider mới đây điểm lại những hình ảnh khó quên nhất trong 850 năm song hành cùng thời gian của công trình được coi là "trái tim của thủ đô nước Pháp".

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp lại vào năm 1911, nhà thờ nổi bật trên hòn đảo Ile de la Cite bên dòng sông Seine. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 2.

Phụ nữ Pháp chào đón và nhảy cùng lính Mỹ trước Nhà thờ vào ngày 28/8/1944. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 3.

Nhà thờ chật cứng các binh sỹ trong lễ tưởng niệm Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt vào năm 1945. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 4.

Lá cờ của Mặt trận Dân tộc Gải phóng miền Nam Việt Nam bay trên đỉnh tháp Nhà thờ vào đêm 19/1/1969 trước khi phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) đến thủ đô nước Pháp dự Hội nghị Paris. Rất nhiều người sáng hôm sau đã tập trung xung quanh nhà thờ để chứng kiến cảnh tượng hy hữu này. Tuy nhiên, cảnh binh Pháp sau đó đã huy động trực thăng để tháo dỡ lá cờ. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 5.

Nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Richard Nixon có mặt tại nhà thờ để tham dự lễ tang của cựu Tổng thống Pháp Charles De Gaulle tháng 11/1970. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 6.

Công nương Diana xuất hiện tại nhà thờ vào năm 1988 để tham dự buổi lễ tôn vinh quân đoàn Hoàng gia Anh và những người lính là công dân các nước trong Khối Thịnh Vượng chung Anh thiệt mạng trong Thế chiến I. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 7.

Tác phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" của đại thi hào Victor Hugo xuất bản năm 1831 từng gây tiếng vang trong làng văn học thế giới và thu hút thêm sự quan tâm của nhiều người đối với nhà thờ. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 8.

Giáo hoàng John Paul II tham dự một sự kiện bên trong nhà thờ vào năm 1997. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 9.

Cây thông Noel được trang trí trước cửa nhà thờ trong dịp Giáng sinh năm 2018. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 10.

Nhiều người tập trung bên trong nhà thờ trước lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Paris tháng 11/2015. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 11.

Khung cảnh lung linh, tráng lệ bên trong nhà thờ chụp vào năm tháng 11/2014. (Ảnh: AP)

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từng tung bay trên tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 12.

Nhà thờ được thắp sáng trong sự kiện "Dame de Cœur" kỷ niệm gần 100 năm chấm dứt Thế chiến I. (Ảnh: AP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại