Kylian Mbappe: Đánh bại Ronaldo, chiến thắng Real Madrid sẽ tạo ra lịch sử

Trần Giáp |

Ở tuổi 19, Kylian Mbappe là tài năng được kì vọng nhất năm 2017 và rất có thể, anh sẽ là người khiến Real Madrid phải điêu đứng trong năm 2018.

Trong cuộc trò chuyện với Marca, Mbappe nói về mục tiêu, định hướng của anh, cũng như việc muốn một ngày nào được đến thăm sân Bernabeu trước khi diễn ra trận đấu chính thức ở vòng 1/8 Champions League.

“Ronaldo là thần tượng lớn của tôi”

- Phóng viên Marca: Người ta nói rằng Real Madrid và PSG sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League sẽ là trận chung kết sớm? Anh có nghĩ thế?

+ Mbappe: Tôi cũng nghĩ thế. Đây là hai trong số những đội bóng hay nhất thế giới. Madrid là đội bóng mạnh nhất thế giới với 2 chức vô địch Champions League liên tiếp trong khi PSG đang lớn mạnh không ngừng. Tôi nghĩ sẽ là một cơ hội tuyệt vời khi được chơi tại Bernabeu.

- Chuyến đi đầu tiên tới Bernabeu có nói lên điều gì với anh?

+ Tôi đã chơi ở những sân bóng lớn, nhưng chưa một lần tại Bernabeu. Đó sẽ là lần đầu tiên của tôi và sự thật thì tôi muốn tới Bernabeu trước trận đấu để được tận hưởng bầu không khí, để được xem họ chuẩn bị tốt như thế nào.

- Ở Bernabeu, các cầu thủ luôn khát khao để có một trận đấu hay. Liệu với anh nó có đặc biệt như thế?

+ Không, nó đặc biệt bởi đó là một trận đấu quan trọng. Chúng tôi biết rằng tại Bernabeu, mình có thể gửi một thông điệp tới cả thế giới. Đó là một trận đấu mà chúng tôi có thể tạo ra lịch sử khi được đối đầu với nhà vô địch. Đó là một động lực cực lớn.

- Điều gì khiến anh thích Real Madrid nhất?

+ Họ là một đội bóng giàu tính cạnh tranh. Mỗi vị trí của họ đều có những cầu thủ giỏi và đã chơi cùng nhau trong nhiều năm qua.

- Mặt đối mặt với Ronaldo, cảm giác khi gặp thần tượng sẽ như thế nào?

+ Anh ấy là thần tượng khi tôi còn nhỏ. Thật vui khi được gặp anh ấy khi tôi có chuyến thăm Valdebebas. Bây giờ tôi đã trưởng thành và tôi muốn chiến thắng anh ấy. Vấn đề không phải là tôi đối mặt với ai, mà là với ai chúng tôi cũng sẽ muốn thắng. Tôi ngưỡng mộ Ronaldo khi còn nhỏ nhưng giờ tôi muốn đến Bernabeu và thắng anh ta.

“Tôi chọn PSG, vì đấy là gia đình”

- Nhưng Ronaldo là một cầu thủ lớn, còn anh vẫn quá trẻ.

+ Tất nhiên, tôi còn phải học hỏi. Với một người có 5 Quả bóng Vàng, bạn phải chấp nhận học hỏi nhiều. Ronaldo là một cầu thủ lớn nhưng tôi cũng có những đồng đội giỏi. Chúng tôi có Neymar, người có đẳng cấp tương đồng với Ronaldo. Chúng tôi có Cavani, một cây săn bàn. Tôi đã học từ họ rất nhiều.

- Bộ ba Mbappe - Cavani - Neymar cũng rất đáng sợ. Nhưng liệu đã mạnh hơn so với phần còn lại?

+ Thú thực tôi không nghĩ về điều đó. Tôi không nghĩ MCN là bộ ba tấn công hay nhất thế giới. Chúng tôi muốn chiến thắng và chúng tôi là một đoàn quân thiện chiến. Mọi người nói chúng tôi là một hàng công mạnh nhưng không có gì đảm bảo điều đó. Chiến thắng là của cả đội, chứ không phải của riêng hàng công.

- PSG là một ứng cử viên cho chức vô địch Champions League. Anh có nghĩ là vậy?

+ Tại sao không cơ chứ? Chúng tôi đã chơi tốt ở vòng bảng và có cơ hội để phô diễn sức mạnh nếu có thể loại Real Madrid ở vòng 1/8. Không có áp lực nào với chúng tôi. PSG sẽ chơi và thể hiện những gì tốt nhất để vượt qua họ.

- Tại sao anh lại chọn đến PSG?

Bởi vì PSG là đội bóng thuộc thành phố tôi ở. Nó như kiểu một đứa trẻ người Madrid muốn chơi cho một đội bóng ở Madrid, chứ không muốn chơi ở một địa phương khác, một quốc gia khác. Tôi muốn chơi cho PSG và tôi hạnh phúc với những gì đang diễn ra.

- Anh còn trẻ và không ai biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo cả.

+ Tất nhiên rồi. Tôi còn rất trẻ, tôi còn nhiều thời gian nhưng tôi đã nói rằng tôi muốn chơi cho một đội bóng mạnh nhất thế giới trong tương lai và PSG có mọi thứ để đạt đến đẳng cấp ấy. Nếu điều này xảy ra, chả có lý do gì khiến tôi phải ra đi cả.

- Barcelona và Real Madrid rất khó đánh bại trong thời gian gần đây?

+ Đúng là họ đang thống trị bóng đá. Nhưng tôi nghĩ bây giờ không chỉ có họ mạnh. Nhiều đội khác, như Man City, Bayern cũng là những thế lực của bóng đá.

- Có rất nhiều lời ca ngợi dành cho anh. Ví dụ, Mbappe là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League. Không ai ghi bàn ở Champions League nhiều hơn anh ở độ tuổi này. Bí quyết thành công của anh là gì, đôi chân hay cái đầu? Những người xung quanh ra sao?

+ Đầu tiên phải là gia đình. Họ luôn bên cạnh tôi. Khi mọi thứ tưởng như đi quá xa, tôi luôn nhận được sự ủng hộ của người thân. Vì thế, tôi giữ được đôi chân trên mặt đất, giữ cái đầu lạnh và duy trì sự kiên nhẫn. Họ nhắc tôi rằng tất cả mới chỉ khởi đầu, rằng tôi chưa vô địch Champions League, chưa vô địch World Cup hay có những danh hiệu lớn nào. Tôi muốn tất cả những chiếc cúp đó và tôi phải làm việc chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đó.

- Nhưng anh có tự tin rằng mình đã phát triển sớm hơn bất cứ ngôi sao người Pháp nào không?

+ Việc phá vỡ các kỉ lục mang lại cho tôi sự tự tin. Nhưng danh hiệu mới là thứ để đánh giá tài năng của mình.

- Gặp Real Madrid cũng là cơ hội để anh đối mặt với Varane. Anh muốn nói gì về điều này? Varane cũng tiến bộ rất nhanh, tương tự như với anh. Liệu đó có phải là một tấm gương?

+ Chắc chắn rồi. Varane là một hình mẫu tốt. Quyết tâm của anh ấy là điều không phải bàn cãi. Anh ấy chuyên nghiệp, luôn được tôn trọng và có tất cả danh hiệu. Thật may khi tuyển Pháp có Varane.

- Ở Tây Ban Nha, nhiều người vẫn hỏi tại sao Benzema không được chơi cho tuyển Pháp. Quan điểm của anh về điều này thế nào?

+ Chúng tôi luôn coi anh ấy là một cầu thủ giỏi. Nhưng không ai có thể biết được điều gì diễn ra. Thậm chí, nếu biết tôi cũng không thể nói. Có lẽ có vấn đề gì giữa Benzema và HLV tuyển Pháp. Điều tôi chỉ có thể nói một cách chắc chắn là Benzema luôn rất giỏi.

"Thần tượng của tôi? Zidane"

- Ở tuyển Pháp, ai là thần tượng của anh?

+ Đó là Zidane. Ông ấy là thần tượng của tất cả người Pháp. Mọi người yêu bóng đá đều coi Zidane là một trường hợp đặc biệt. Những gì ông ấy làm cho Real Madrid trên tư cách HLV là một kì tích bởi dẫn dắt một đội bóng như Real không bao giờ dễ dàng.

Zidane làm giảm những áp lực vì ông ấy từng gắn bó cùng CLB với tư cách cầu thủ. Ông ấy nhận được sự tôn trọng từ mọi người và tôi cảm thấy ngưỡng mộ Zidane và những gì ông ấy đã có được.

- Anh đã sẵn sàng cùng tuyển Pháp chinh phục World Cup chưa?

+ Có những ứng cử viên vô địch là Tây Ban Nha, Anh, Brazil, Đức và Pháp. Chúng tôi muốn chứng minh mình có khả năng vô địch World Cup này.

- Anh hãy nói một điều ước cho năm 2018 đi.

+ Tôi ước mình sẽ vô địch Champions League với PSG và vô địch World Cup với tuyển Pháp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại