Ký với Nga 20 hợp đồng mua vũ khí, quốc gia này là phên dậu vững chắc từ xa

Tuấn Sơn |

Đó là số hợp đồng mua vũ khí được ký với Nga chỉ riêng trong năm 2016, hầu hết đều là những loại tối tân nhất với những ưu đãi rất lớn giành cho đồng minh thân cận.

Thông tin trên được Hãng thông tấn TASS (Nga) chia sẻ, dẫn lời tướng Andrei Ravkov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus trong phiên thảo luận chung giữa những người đồng cấp Nga-Belarus: "Chỉ riêng trong năm 2016, chúng tôi đã ký hơn 20 hợp đồng mua vũ khí. Hàng chục hợp đồng nữa cũng đang được xem xét, đàm phán để ký kết trong thời gian tới".

Các hợp đồng tập trung chủ yếu vào mua vũ khí mới, hiện đại và nâng cấp các vũ khí trang bị hiện có trong biên chế Quân đội Belarus. Tất cả đều được hưởng những ưu đãi lớn từ phía Nga.

"Tôi sẽ không nêu chi tiết các hợp đồng, chỉ biết rằng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước đang hết sức tốt đẹp và phát triển năng động. Nga là đối tác truyền thống tin cậy trong việc cung cấp các sản phẩm quốc phòng cũng như sửa chữa và nâng cấp vũ khí, trang bị của chúng tôi", ông Andrei Ravkov bày tỏ.

Ký với Nga 20 hợp đồng mua vũ khí, quốc gia này là phên dậu vững chắc từ xa - Ảnh 1.

Pháo phản lực bắn loạt của Belarus. Ảnh: TASS.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus, hai nước có rất nhiều hoạt động hợp tác quốc phòng và đã đạt được những thành tựu nhất định trong những năm qua và là tiền đề cho sự hợp tác giữa các bộ ngành khác của Nga và Belarus.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Belarus cũng bày tỏ hy vọng rằng tại phiên thảo luận hôm nay giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước "sẽ trở thành một mốc son mới, cải thiện và tạo ra những bước hợp tác chặt chẽ hơn, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các bên".

Trong năm 2016, hai bên đã tổ chức tới 100 hoạt động chung và trong năm tới, Zapad-2017 (Phương Tây - 2017) sẽ là sự kiện chính, đặc biệt quan trọng, là cuộc tập trận chung quy mô nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan quốc phòng cũng như binh sĩ hai quốc gia.

Trong phiên thảo luận chung giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước, phía Belarus cũng đề xuất đăng cai tổ chức 2 nội dung thi mới trên lãnh thổ của mình trong khuôn khổ Giải Thi đấu quân sự quốc tế 2017 - mang tên "2017 International Army Games".

Được biết, trong vòng 18 năm qua, các học viện nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã đào tạo 1.273 sĩ quan Belarus và hiện có 383 sĩ quan khác đang theo học các chuyên ngành khác nhau ở Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại