Kỷ lục mà Ronaldo vừa lập hóa ra lại thuộc về một chân sút bị lãng quên

Lupo |

Những con số thống kê không nói dối, nhưng từ các góc nhìn khác nhau lại có các kết quả khác nhau.

Cú hat-trick vào lưới TBN giúp Ronaldo ghi tên mình trong danh sách ghi bàn ở giải đấu lớn thứ 8 liên tiếp trong sự nghiệp, tính từ Euro 2004 đến World Cup 2018.

Nhiều trang thống kê chỉ coi World Cup, Euro và Copa America là giải đấu đẳng cấp thế giới và coi thành tích của Ronaldo là một kỷ lục.

Tuy nhiên, trên thực tế những giải đấu châu lục như Asian Cup, CAN… cũng được FIFA xếp ngang hàng với Euro hay Copa America cho dù tiếng tăm có thua kém.

Và nếu như xét thành tích mở rộng như vậy, Asamoah Gyan mới là người nắm giữ kỷ lục.

Kỷ lục mà Ronaldo vừa lập hóa ra lại thuộc về một chân sút bị lãng quên - Ảnh 1.

Asamoah Gyan trong màu áo ĐT Ghana.

Theo thống kê, tiền đạo người Ghana ghi bàn ở CAN (giải vô địch các quốc gia châu Phi) 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 và 2017. Bên cạnh đó, anh cũng "nổ súng" tại World Cup 2006, 2010 và 2014. Tổng cộng, Gyan lập công tại 9 giải đấu lớn liên tiếp cho ĐT Ghana.

Bản thân Gyan cũng chia sẻ: "Người ta không công nhận kỷ lục của tôi, nhưng tôi muốn cả thế giới biết rằng thành tích đó sẽ trường tồn, cho dù tôi bị đối xử không công bằng".

So với Ronaldo, chân sút Ghana có lợi thế hơn khá nhiều. Bởi CAN diễn ra 2 năm một lần, còn Euro là 4 năm.

Dù là chân sút giữ kỷ lục bàn thắng trong lịch sử bóng đá Ghana (51 bàn), khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Gyan lại là cú đá penalty trúng xà ngang tại tứ kết World Cup 2010.

Thời điểm những phút cuối hiệp phụ trận đấu giữa Uruguay và Ghana, Suarez dùng tay cản phá bàn thắng của đối thủ. Gyan được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền nhưng lại không thành công. Sau đó, Ghana để thua Uruguay trên chấm luân lưu 11m.

Gyan từng khoác áo Sunderland tại Premier League song không được như kỳ vọng. Hiện anh đang chơi cho Kayserispor ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận đấu giữa Ghana và Uruguay ở World Cup 2010


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại