Kỷ luật khai trừ Đảng Thẩm phán TAND tỉnh và 3 cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

Chinhphu.vn |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai vừa tiến hành khai trừ Đảng và đề nghị khai trừ Đảng nhiều cán bộ.

Kỷ luật khai trừ Đảng 3 cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

Ngày 26/10, dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương, TTXVN cho biết, trong các kỳ họp thứ 19 và 20 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và xem xét thi hành kỷ luật; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 đã vi phạm Quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm; để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện không đúng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác quản lý tài chính, thu và phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn, dẫn đến nguy cơ thất thoát nguồn thu lớn; để một số cá nhân là cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và cán bộ Công đoàn cơ sở vi phạm pháp luật bị khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật.

Những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, gây dư luận xấu trong xã hội, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023 chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, còn có trách nhiệm của một số tổ chức Đảng, đảng viên thuộc cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Từ những vi phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Phạm Thị Thùy Linh, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Phạm Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Dũng, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Văn Cương, nguyên ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp, nguyên Bí thư Chi bộ Tổ chức - Kiểm tra, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức Cảnh cáo; kỷ luật ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Kỷ luật khai trừ Đảng Thẩm phán TAND tỉnh và giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Theo Báo Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối CCQ &DN) tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai và ông Trần Phú Quý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Ông Sớm bị khai trừ Đảng do bị Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bắt quả tang, khởi tố bị can về hành vi “nhận hối lộ” 500 triệu đồng trong một vụ án "tranh chấp quyền sử dụng đất" mà ông này được phân công giải quyết. Ông Sớm đòi phía nguyên đơn phải đưa trước 500 triệu đồng để giải quyết cho thắng kiện.

Căn cứ quyết định khởi tố của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Đảng ủy khối CCQ &DN tỉnh Gia Lai đã khai trừ Đảng đối với ông Võ Đình Sớm.

Ông Trần Phú Quý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị khai trừ Đảng vì bị TAND tỉnh này tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “che giấu tội phạm”.

Trong vụ án này, bà Đỗ Thị Minh Huệ, nguyên Hiệu phó một trường tiểu học ở Gia Lai (vợ cũ ông Quý) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2018 - 2020, bà Huệ đã lừa đảo của 5 người với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng. Ông Trần Phú Quý không tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Huệ, không tố cáo với công an, mà còn hủy bỏ các giấy nhận nợ nhằm mục đích che giấu cho hành vi phạm tội của bà Huệ.

Đề nghị xem xét khai trừ Đảng Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Gia Lai đang đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Đình Trúc, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai. Lý do, ông Trúc bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 18 tháng tù treo ở phiên tòa sơ thẩm về tội “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh này cũng đang tiến hành khai trừ Đảng đối với ông Lê Huy Toàn (chuyên viên Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) do có bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bà Bùi Thị Nguyên Sáng, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; và ông Trần Mạnh Hiếu, nguyên lái xe của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai (đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai) do bị xét xử 14 năm tù ở về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong thẩm quyền của mình, UBKT Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Gia Lai đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hà Văn Vận, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai). Lý do, ông Vận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Pleiku khởi tố về hành vi “đánh bạc”.

Kỷ luật Cảnh cáo Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Ngày 19/10/2023, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 19. Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển và đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Những vi phạm của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của Chi bộ; thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại