Kỷ luật Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh

Duy Anh |

Các quyết định kỷ luật lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng vào ngày 18/1.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Huỳnh Khánh Toàn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 18/1/2024.

Kỷ luật Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh. Ảnh: Báo Người Lao động

Trước đó, hồi tháng 11/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận nhiều vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật từ mức khiển trách đến khai trừ Đảng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại