Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy

CTV Nguyễn Hưng |

Nằm cách Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 250km về phía Đông Bắc là Đông Xuân, một vùng nông thôn có nhiều đất đỏ nhất thế giới.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 1.

Trải rộng trên những cánh đồng rộng lớn, màu đỏ nâu của vùng đất Đông Xuân là do chất sắt và đồng.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 2.

Khí hậu ấm và ẩm của Vân Nam làm cho sắt trong đất bị oxy hoá tạo thành oxit sắt có màu đỏ tự nhiên.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 3.

Những ôxít này lắng đọng qua nhiều năm, dần dần phát triển thành màu nâu đỏ đặc biệt.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 4.

Hàng năm, vào mùa xuân, khi khu vực này được cày xới làm nông nghiệp, một lượng lớn du khách và nhiếp ảnh gia đến để chụp hình.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 5.

Đất được cày lên để gieo trồng bên các cánh đồng xanh mướt.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 6.

Đất đỏ xếp chồng lên những cánh đồng lúa mạch màu xanh ngọc và kiều mạch màu vàng.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 7.

Đất tương phản với trời xanh tạo ra khoảng không gian nhiều màu sắc hiếm thấy trong tự nhiên.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 8.

Vùng đất này chứng minh sự đa dạng của thổ nhưỡng trái đất.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 9.

Nơi đây thu hút rất nhiều du khách tới thăm, đặc biệt là khách nước ngoài, họ xem đây là một phát hiện mới.

Kỳ lạ vùng đất đỏ rực như lửa cháy - Ảnh 10.

Người dân vùng đất đỏ sống chủ yếu bằng nghề nông với nông cụ thô sơ, nên phong cảnh vẫn giữ được sự hoang sơ của nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại