Kỳ lạ: Công ty cho nhân viên “thi đếm tiền” hơn 300 tỷ đồng, có người được thưởng số tiền lớn

Minh Hằng |

Thay vì trực tiếp đưa tiền cho nhân viên, công ty này ở Trung Quốc lại cho nhân viên tham gia một trò chơi đếm được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu tiền.

Đây là cách thưởng cuối năm độc lạ của một công ty ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Theo đó, bữa tiệc hoành tráng do Kuangshan, một công ty trong lĩnh vực sản xuất máy xây dựng tại Hà Nam (Trung Quốc) khiến nhiều người trông thấy qua các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cũng phải choáng váng.

Theo đó, tại bữa tiệc tất niên ngày 5/2, công ty Kuangshan đã bố trí một chiếc bàn dài 50 m có chất đầy tiền giấy với mệnh giá 100 NDT, để tổ chức trò chơi đếm tiền. 

Kỳ lạ: Công ty cho nhân viên “thi đếm tiền” hơn 300 tỷ đồng, có người được thưởng số tiền lớn- Ảnh 1.

Các nhân viên của công ty Kuangshan được tham gia trò chơi đếm tiền và đếm được bao nhiêu thì sẽ nhận bấy nhiêu. Ảnh: SCMP

Cụ thể, theo luật chơi, những người nhân viên tham dự trò chơi có thể mang về nhà số tiền mà họ đếm được trong những khoảng thời gian nhất định từ 1, 3, 5, 10 hoặc 15 phút. Thời gian này được quyết định bằng cách rút thăm. Đặc biêt, nếu đếm sai thì mỗi tờ tiền sẽ bị trừ 1.000 NDT (tương đương với 140 USD). Để đảm bảo minh bạch, công ty cũng đã sắp xếp 20 quầy để kiếm tra kết quả chơi của các nhân viên.

Theo SCMP, toàn bộ 5.000 người lao động của công ty này đều được tham gia trò chơi, với quỹ thưởng lên tới 100 triệu NDT (tương đương với 14 triệu USD, hơn 343 tỷ đồng). Kết quả, một trong những nhân viên thắng lớn nhất đã kiếm được số tiền là 97.800 NDT (tương đương hơn 333 triệu đồng).

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu công ty Kuangshan gây bất ngờ với chương trình thưởng cuối năm hào phóng. Vào năm 2023, công ty chuyên về sản xuất cần cẩu và máy móc xây dựng này đã chi tới 61 triệu NDT (khoảng 8,5 triệu USD) cho 40 nhân viên có thành tích tốt nhất. Trong đó, 3 nhân viên bán hàng tốt nhất, mỗi người nhận được 5 triệu NDT (khoảng hơn 17 tỷ đồng). Tin tức này ngay lập tức đã thu hút hàng trăm đơn xin việc nộp vào công ty. 

Bên cạnh đó, công ty Kuangshan còn được nhiều người chú ý khi họ còn tổ chức những "bữa tiệc hiếu thảo" dành cho cha mẹ của các nhân viên. Ông Cui Peijun, chủ của công ty Kuangshan được phong tặng danh hiệu là "ông chủ hào phóng nhất Trung Quốc).

Kỳ lạ: Công ty cho nhân viên “thi đếm tiền” hơn 300 tỷ đồng, có người được thưởng số tiền lớn- Ảnh 4.

Chiếc bàn dài 50 m có chứa rất nhiều tiền mặt với mệnh giá 100 NDT. Ảnh: Baidu

Một số cư dân mạng bày tỏ: "Tôi ngưỡng mộ các nhân viên ở công ty này vì họ có một ông chủ hào phóng như vậy".

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiều công ty ở Trung Quốc thường gây sốt với những màn thưởng cuối năm hoành tráng. Đầu tháng 1/2024, một công ty nông nghiệp tại huyện An Nghĩa, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chi tới 11,69 triệu NDT (khoảng hơn 40 tỷ đồng) tiền mặt được xếp cao như bức tường để trao thưởng cho bà con nông dân.

Kỳ lạ: Công ty cho nhân viên “thi đếm tiền” hơn 300 tỷ đồng, có người được thưởng số tiền lớn- Ảnh 5.

Đầu tháng 1/2024, chủ tịch một công ty nông nghiệp ở Giang Tây (Trung Quốc) trao thưởng hàng trăm triệu đồng cho bà con nông dân. Ảnh: Xinhua

Theo công ty tư vấn quản lý CIIC, dù luật lao động của Trung Quốc không yêu cầu các công ty thưởng cuối năm, nhưng hoạt động này diễn ra phổ biến, với 74% công ty đã triển khai chi thưởng vào năm 2022.

Thực tế tiền thưởng trung bình của một người lao động ở Trung Quốc là 21.900 NDT (khoảng 3.000 USD). Trong khi đó, mức lương trung bình hàng năm của mỗi người tại các đơn vị phi tư nhân ở thành thị Trung Quốc là 114.029 NDT, còn tại các công ty tư nhân là 65.237 NDT.

Theo báo cáo của công thông tin tuyển dụng Zhaopin, trong năm 2023, tiền thưởng cuối năm trung bình dành cho các nhân viên văn phòng ở Trung Quốc bị giảm. Nguyên nhân là do doanh nghiệp kiểm soát chi phí trước tình hình bất ổn kinh tế.

Bài viết tham khảo nguồn: SCMP, Zhaopin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại