Kremlin: Ông Trump dùng "mối đe dọa Nga" để bắt các đồng minh NATO chi tiền

Ngọc Anh |

Moscow phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước các đồng minh NATO rằng "Nga là một mối đe dọa".

Sau khi Trump tuyên bố với NATO rằng "Nga là một mối đe dọa" của họ, Trợ lý Tổng thống Nga là ông Yuri Ushakov đã lên tiếng.

"Liên quan tới phát biểu đó của Trump, chúng ta có thể đánh giá đó là một nỗ lực để thuyết phục các đồng minh tuân thủ các nghĩa vụ tài chính của họ để mà đóng góp các khoản tiền thích hợp cho ngân sách của NATO", ông Ushakov nói.

Ushakov cũng cho biết các hoạt động của NATO tất nhiên làm Nga quan ngại và đối với Nga "chẳng có gì tốt lành trong những hoạt động đó".

"Nhưng chúng tôi xem xét tuyên bố đó của Trump trong bối cảnh những gì đang diễn ra ở Washington nói riêng và Mỹ nói chung, về cái gọi là hồ sơ điều tra Nga", Ushakov kết luận.

Ushakov cũng nhắc lại rằng trong chuyến công du tới Trung Đông và châu Âu, "Trump đã có một vài tuyên bố ở cấp cao, bao gồm những nhận định rất khắc nghiệt liên quan tới các đồng minh Bắc Đại Tây Dương".

Ushakov cho rằng những động thái gần đây của giới tinh hoa chính trị ở Washington, đặc biệt là những bê bối chính trị liên quan tới Nga, là rất đáng ngạc nhiên, đáng tiếc và gây ra khó chịu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại