Kissinger cảnh báo "kết cục thảm họa tệ hơn thế chiến" nếu Mỹ-TQ không hóa giải bất đồng

Thi Anh |

Nếu không đạt được bất cứ giải pháp nào thì "tình thế còn tệ hơn các cuộc chiến tranh thế giới từng hủy hoại nền văn minh châu Âu", Kissinger nói về quan hệ Mỹ, Trung Quốc.

Xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ "không thể tránh khỏi" và dẫn tới "một kết cục thảm họa" còn "tệ hơn các cuộc chiến tranh thế giới" trừ khi các nước hóa giải bất đồng, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định.

Phát biểu tại một sự kiện của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung ở New York, Kissinger nói: "Chúng ta hiện đang ở trong một thời đoạn khó khăn. Tôi tin rằng lãnh đạo hai bên sẽ nhận ra rằng tương lai của thế giới phụ thuộc vào việc hai bên nỗ lực tìm kiếm giải pháp và xử lý những khó khăn không tránh khỏi".

"Không nghi ngờ gì, nhiều khía cạnh trong sự phát triển của Trung Quốc đang thách thức Mỹ", cựu Ngoại trưởng Mỹ nói, "Chưa bao giờ 2 nước lớn ở các khu vực khác nhau của hành tinh lại ở những vị trí tương đồng như vậy".

Tuy nhiên, họ phải hiểu rằng, một cuộc xung đột lâu dài giữa hai bên không thể đem lại chiến thắng và sẽ dẫn tới một kết cục thảm họa cho cả Bắc Kinh và Washington - Kissinger cho hay.

Nếu không đạt được bất cứ giải pháp nào thì "tình thế còn tệ hơn các cuộc chiến tranh thế giới từng hủy hoại nền văn minh châu Âu".

"Giờ đây không còn có thể nghĩ rằng một bên có khả năng thống trị bên khác", Kissinger nhận định, "Họ phải làm quen với thực tế rằng họ đang ở trong mối quan hệ cạnh tranh như vậy".

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger là người giữ vai trò thúc đẩy trong chuyến thăm đột phá năm 1972 của Tổng thống Mỹ lúc đó Richard Nixon, một trong những dấu mốc quan trọng dẫn tới quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phát ngôn được Kissinger đưa ra trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn đang mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại.

Kissinger khẳng định, "khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này, đó là một mối quan hệ chiến lược".

"Có những khác biệt ở giai đoạn đầu của mối quan hệ. Nhưng chúng tôi đã học cách sống với nhau suốt nhiều thập kỷ". Nhìn về tương lai, Kissinger tin rằng các bất đồng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington sẽ được giải quyết "theo một cách tích cực".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại