Xử bầu Kiên, tiền của ông Trần Đình Long lại "đội nón ra đi"

Pha Lê |

(Soha.vn) - Mã chứng khoán HPG do ông Trần Đình Long làm CTHĐQT, nhân vật có liên quan trực tiếp đến Ngân hàng ACB của ông bầu Kiên phiên này vẫn bị "lung lay".

Sáng 20/5, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án “Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” ra xét xử.

Clip bầu Kiên phát biểu tại tòa ngày 20/5:

Trái ngược với phiên xét xử bầu Kiên và các đồng phạm diễn ra ngày 16/4 vừa qua, thị trường chứng khoán phiên xét xử này khá yên ắng. Nhiều mã chứng khoán bị ảnh hưởng bởi vụ việc này phiên giao dịch ngày 20/5 vẫn giữ được mức ổn định và tăng giá.

Tuy nhiên, mã chứng khoán của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) do ông Trần Đình Long làm CTHĐQT, nhân vật có liên quan trực tiếp đến Ngân hàng ACB của ông bầu Kiên phiên này vẫn bị “lung lay” ít nhiều.

Ông Trần Đình Long

Ông Trần Đình Long

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, HPG có mức giảm 400 đồng/cổ phiếu, chốt mốc 48.700 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu HPG ông Long đang nắm là 101.059.200 cổ phiếu. Với mức giảm giá này, ông Long đã bị “bốc hơi” hơn 40,4 tỷ đồng. Tính giá thị trường số cổ phiếu này thì tài sản của ông trên sàn chứng khoán tương đương 4.921,5 tỷ đồng.

Bà Hiền, vợ ông Long đang nắm giữ 30.952.152 cổ phiếu HPG. Với diễn biến không tích cực này, bà Hiền cũng mất gần 12,4 tỷ đồng. Hiện tài, số tài sản trên sàn chứng khoán của bà Hiền là gần 1.507,4 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long và ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát được thông báo có tên trong danh sách các nhân chứng cho vụ xét xử bầu Kiên.

Việc làm chứng tại tòa của hai ông có liên quan đến việc mua bán 20 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát trị giá 264 tỷ đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Tập đoàn Hòa Phát. Trong báo cáo tài chính năm 2013, Tập đoàn Hòa Phát nêu rõ đã nhận lại khoản tiền nói trên và đã hoàn nhập dự phòng tài chính.

Trước đó, với tư cách là chủ tịch HĐQT của công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), bầu Kiên đã  chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên kế toán trưởng ACBI) và Trần Ngọc Thanh (giám đốc) lập hợp đồng bán 20 triệu cổ phần của công ty CP Thép Hòa Phát. Trong quá trình đàm phán với Thép Hòa Phát, bầu Kiên đã không nói rõ chỗ cổ phần này đã được thế chấp cho ACB. Việc bán số cổ phần trên (trong khi đang thế chấp tại ngân hàng ACB) là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 264 tỉ đồng của Hòa Phát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại