Xăng tăng giá: Chưa hết mùa World Cup đã tăng tới 2 lần

Pha Lê |

(Soha.vn) - Mức giá bán lẻ xăng Ron 95 là 26.140 đồng/lít và xăng Ron 92 là 25.640 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử.

Theo thông báo chính thức của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ 20h tối ngày 7/7, giá các loại xăng tại vùng 1 được điều chỉnh tăng 410 đồng/lít, vùng 2 là 420 đồng/ lít, với dầu Diesel giá được điều chỉnh tăng 290 đồng/lít, 420 đồng lít/dầu hỏa và 130 đồng/kg dầu mazut. Theo đó, mức giá bán lẻ xăng Ron 95 là 26.140 đồng/lít và xăng Ron 92 là 25.640 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử.

Ngay khi thông tin này được phát đi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi không mấy tích cực của hầu hết người dân. Bởi lẽ, trước đó không lâu, Liên bộ Tài chính – Công thương cũng đã chấp thuận việc tăng giá xăng RON 92 lên 330 đồng/lít.

Bảng điều chỉnh giá xăng từ 20h ngày 7/7.

Một bạn độc giả có nick name Trần Văn Duy chia sẻ: “Chuyện bỏ ra thêm vài chục nghìn mỗi tháng để đi xe máy là bình thường đối với chúng ta nhưng vấn đề ở chỗ, xăng tăng là ti tỉ thứ tăng theo”

“Vào tháng 7/2008, giá xăng tăng từ 14.500 đồng/lít (xăng A92) lên 19.000 đồng/lít, một mức tăng làm cả nước choáng váng. Nguyên nhân là vì giá dầu thô tăng cao kỷ lục 135 USD/thùng. Thời điểm này, giá xăng A92 sấp xỉ 26.000/lít, giá dầu thô là 110 USD/thùng. Tất nhiên từ dầu thành xăng đổ vào trong bình của phương tiện thì còn khoảng cách xa, nhưng từ xưa tới nay điệp khúc xăng tăng đều là do giá dầu tăng. Vậy nhìn vào số liệu sơ sơ là bà con đủ hiểu”, bạn Chi phân tích.

“Hay thật! Mình đi xe đạp để tiết kiệm xăng nhưng mỗi lần xăng tăng mình cũng rùng mình theo. Ra chợ cái gì cũng "xăng tăng con ơi". Não ruột”, nick name vịt con viết.

Thành viên Phạm Thanh Thản tỏ ra gay gắt: “Tăng vài chục nghìn một lần cho đỡ phải tăng. Nhỏ giọt làm gì cho người dân sốt ruột. Chưa hết mùa World Cup mà đã tăng tới 2 lần rồi. Người dân lại bị đánh úp”.

Comment của độc giả

Tâm sự của bạn Hiếu nhận được sự cảm thông và chia sẻ của nhiều người: “Đi làm công nhân vất vả lương tháng được có hơn 3 triệu. Làm đêm, làm ngày, lo từng bữa ăn. Ai ở xa còn phai lo nhà trọ, giờ thì lại lo thêm khoản xăng xe để đi làm nữa. Xăng dầu tăng kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá. Lương của công nhân thì thấp chẳng thấy tăng. Giờ cứ tăng thế này thì chỉ chết những người dân nghèo. Mong Bộ Tài chính - Công thương xem xét”.

Lý giải về việc tăng giá này, lãnh đạo Petrolimex cho rằng, việc tăng giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương.

>>> Xem thêm clip: Thâm nhập điểm đen pha chế xăng dầu trái phép

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại