Vợ chồng đại gia Phạm Nhật Vượng nhận “thưởng” 5.530 tỷ đồng

An Nhi |

Trong đợt trả cổ tức này, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng đã nhận 128 triệu cổ phiếu tương đương 5.530 tỷ đồng.

Mới đây, tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa công bố thông tin thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Theo tin tức trên VTC, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (VIC) là người được “thưởng” nhiều nhất khi Vingroup chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 14% và tạm ứng cổ tức năm 2015 cũng bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,8%.

Trong thời gian vừa qua, Vingroup đã phát hành 376,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông (tổng tỷ lệ chi trả 25,8%).

Với việc nắm giữ tỷ lệ cổ tức cao, gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng là những người nhận được nhiều lợi tức nhất.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng đã nhận được 109,2 triệu cổ phiếu từ đợt trả cổ tức này, nâng lượng sở hữu từ 423,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 29,01%) lên 532,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 28,9%). Ngày thay đổi sở hữu 22/7/2015.

Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT công ty, đã nhận 18,8 triệu cổ phiếu từ đợt trả cổ tức năm 2014 và quý 1/2015 bằng cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ từ gần 73 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5%) lên 91,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,99%) và không còn là cổ đông lớn của VIC do thay đổi tỷ lệ sở hữu khi Vingroup thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.

Như vậy, tổng cộng vợ chồng ông Vượng đã nhận 128 triệu cổ phiếu từ đợt trả cổ tức này của Vingroup. Tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu VIC ngày 29/7, 128 triệu cổ phiếu VIC tương đương 5.530 tỷ đồng.

Trước đó, Vingroup đã thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 14% và tạm ứng cổ tức năm 2015 cũng bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,8%.

Tổng cộng, đợt vừa rồi VIC đã phát hành khoảng 376,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông (tổng tỷ lệ chi trả 25,8%).

Ngoài 376,3 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, VIC còn phát hành thêm 6,4 triệu cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu quốc tế.

Tổng lượng cổ phiếu phát hành thêm vừa qua là 382,7 triệu. Do vậy, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông cũng thay đổi theo.

Trước đó, theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam, với khối tài sản gần 1,7 tỷ USD, tăng so với mức 1,6 tỷ USD một năm trước đó.

2015 là năm thứ ba liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, hiện là người giàu thứ 4 trên sàn chứng khoánViệt Nam. với giá trị cổ phiếu đạt 3.966 tỷ đồng.

Ông Vượng và bà Hương cũng chính là cặp vợ chồng giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Bà Hương rất kín tiếng và chưa từng để lộ hình ảnh với công chúng.

Công chúng mới chỉ biết đến bà Hương với tư cách là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và đã cùng chồng gây dựng một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại