Vĩnh Phúc muốn mở casino, khu cá cược đua ngựa

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiến nghị Chính phủ cho phép mở casino tại Tam Đảo và khu cá cược đua ngựa tại Đại Lải, thuộc địa bàn tỉnh này.

Đề xuất mở casino tại khu du lịch Tam Đảo Vĩnh được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - ông Phùng Quang Hùng - kiến nghị lên Chính phủ tại hội nghị của ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô, diễn ra sáng nay.

Ông Hùng đề xuất Chính phủ sớm có cơ chế, chính sách cho phép tỉnh này được kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn mở casino tại Tam Đảo. Ngoài ra, lãnh đạo Vĩnh Phúc cũng đề nghị xem xét cho phép mở khu cá cược đua ngựa tại khu vực Đại Lải, thuộc địa bàn thị xã Phúc Yên của tỉnh.

Vĩnh Phúc muốn mở casino, khu cá cược đua ngựa
 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã có không ít nhà đầu tư Mỹ, Hàn Quốc… và nhà đầu tư trong nước quan tâm đặc biệt tới chính sách của Việt Nam về các dự án trên. Do đó, để tạo điều kiện đầu tư những dự án này, ông kiến nghị Chính phủ cho tiếp cận các nguồn vốn trái phiếu, ODA.

Hiện tại, Vĩnh Phúc có hai địa danh du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng thu hút không chỉ khách du lịch trong nước mà còn một bộ phận lớn khách nước ngoài, là Tam Đảo, Đại Lải… Tại cả hai địa danh này đều chưa có mô hình dịch vụ casino, cá cược.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại