VietJet Air: "Trả lương cao trong thời điểm hiện tại là tự sát"

Hoàng Đan |

Theo đại diện VietJet Air, mức lương của hãng được xây dựng dành cho tất cả phi công, không có phân biệt và trong khoảng từ 2.000 - 8.000 USD/tháng, tùy vào năng lực, trình độ.

Lương phi công VietJet từ 2.000 - 8.000 USD/tháng

Trao đổi với chúng tôi, đại diện hãng hàng không VietJet Air cho biết, với số lượng 20 chiếc máy bay Airbus A320, hiện tại VietJet có khoảng gần 300 phi công đến từ 22 quốc gia khác nhau.

"Số lượng phi công Việt Nam hiện tại của chúng tôi chỉ chiếm khoảng 5% và thực tế trong suốt thời gian qua, chỉ có khoảng trên dưới 10 phi công từ Vietnam Airlines chuyển sang đây công tác"- vị đại diện này cho hay.

Vị này cũng khẳng định, thông tin cho rằng, VietJet Air có những chính sách để lôi kéo (trong đó có việc trả mức lương cao) để phi công của Vietnam Airlines sang làm việc là không chính xác.

"Thông tin như vậy là không chính xác.

Việc dịch chuyển tôi nghĩ là bình thường và thực tế số lượng phi công từ Vietnam Airlines chuyển sang VietJet không nhiều, chỉ chiếm % nhỏ trong tổng số phi công hiện tại của chúng tôi.

Còn trong chiến lược phát triển thì doanh nghiệp nào cũng cần có những chính sách để giữ người, thu hút nhân tài chứ không phải cứ la lên như vậy được.

Và việc nói phi công đi vì lương tôi nghĩ cũng không đúng mà đó chỉ là phần nhỏ của vấn đề.

Nó còn do nhiều yếu tố khác nhau nữa. Đó là môi trường làm việc, sự thăng tiến của con người và bình đẳng"- vị này bày tỏ.

Các máy bay của VietJet Air.
Các máy bay của VietJet Air.

Cũng theo vị này tiết lộ, nếu so với mức lương được Vietnam Airlines đưa ra thì mức lương của phi công đang công tác tại VietJet còn thấp hơn.

"Trả lương cao trong thời điểm hiện tại là tự sát, còn chế độ lương đối với phi công của VietJet được xây dựng linh hoạt, tùy vào kinh nghiệm, giờ bay và nhiều yếu tố nữa.

Thực tế, chúng tôi có khoảng 300 phi công từ 22 quốc gia khác nhau nên mức lương cũng phải tương xứng với các hãng hàng không trong khu vực thì họ mới đến làm việc.

Tuy nhiên, mức lương của phi công VietJet là mức lương bình đẳng cho tất cả các phi công của các quốc gia khác nhau khi đạt được trình độ như thỏa thuận chứ không phân biệt nước ngoài hay Việt Nam.

Còn theo như công bố của Vietnam Airlines thì mức lương phi công của họ lên tới khoảng 200 triệu đồng/ tháng là cao hơn so với chúng tôi"- vị này khẳng định.

Tuy không đưa ra mức lương cụ thể với các chức danh cơ trưởng, cơ phó, nhưng theo vị này, với các phi công tập sự, mới ra trường thì mức lương vào khoảng 2.000 - 3.000 USD/ tháng (tính theo tỷ giá hiện tại thì khoảng trên 40 triệu - 60 triệu đồng/ tháng).

Còn phi công có kinh nghiệm thì mức lương có thể lên tới khoảng 7.000 - 8.000 USD/ tháng (tương đương khoảng trên 140 triệu - 160 triệu đồng/ tháng).

Vị này cũng cho biết thêm, năm vừa qua, VietJet mới có một khóa đầu tiên gửi ra nước ngoài đào tạo còn tất cả hiện tại là tuyển từ nước ngoài về.

"Trong chiến lược phát triển của VietJet thì hàng năm chúng tôi đều sẽ tiến hành tuyển và gửi các phi công đi đào tạo"- vị này nói thêm.

Không liên quan đến VietJet Air

Trước đó, khi trả lời câu hỏi về việc nghi vấn hãng hàng không nội địa nào có liên quan đến hiện tượng bất thường kể trên, ông Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh:

“Chúng tôi không bao giờ nghĩ chuyện vừa rồi là do VietJet Air, chúng tôi không đặt hãng hàng không cụ thể nào lên bàn nghị sự.

Chúng tôi chỉ quan tâm đến lực lượng lao động, các anh chị em trong Tổng Công ty đang lao động hết mình”.

Và sau khi có một loạt đơn xin nghỉ việc của các phi công được gửi lên, Vietnam Airlines đã bắt đầu điều chỉnh tăng lương (đã bao gồm cả lưu trú) cho phi công của hãng từ 1/1/2015.

Cụ thể, đối với loại máy bay B777 hoặc A330, mức lương đã bao gồm cả lưu trú với chức danh cơ trưởng tăng từ 132 triệu đồng/tháng lên 163 triệu đồng/tháng bắt đầu từ tháng 1/2015 và sẽ tăng lên là 177 triệu đồng vào tháng 7/2015.

Với chức danh giáo viên, mức lương tăng từ 167 triệu đồng/tháng lên 203 triệu đồng bắt đầu từ tháng 1/2015 và sẽ tăng lên 217 triệu đồng vào tháng 7/2015.

Đối với loại máy bay A321, mức lương đã bao gồm lưu trú của cơ trưởng tăng từ 115 triệu đồng/tháng lên 143,875 triệu đồng/tháng bắt đầu từ tháng 1/2015 và theo lộ trình tăng lên gần 158,875 triệu đồng vào tháng 7 tới.

Với chức danh giáo viên, mức lương tăng lên là 183,250 triệu đồng/tháng vào 1/2015 và sẽ tiếp tục tăng lên mức 198,250 triệu đồng vào tháng 7 này.

Riêng với loại máy bay ATR72, mức lương đã bao gồm cả lưu trú với chức danh cơ trưởng tăng từ 100 triệu đồng/tháng lên 114,250 triệu đồng/tháng kể từ tháng 1/2015, sau đó tăng lên mức hơn 121,250 triệu đồng/tháng vào tháng 7/2015.

Với chức danh giáo viên, mức lương tăng từ 135 triệu đồng/tháng lên 153,625 triệu đồng bắt đầu từ tháng 1/2015 và sẽ tăng lên 160,625 triệu đồng vào tháng 7 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại