Trung Quốc tiết lộ lê hình Phật người Việt đang săn tìm

Bảo Anh |

Loại quả hình Phật rất được ưu chuộng tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường TP.HCM vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo tiết lộ của một nông dân TQ, loại quả hình Phật được chào bán ra thị trường từ năm 2009.

Hiện loại trái cây này bán rất chạy tại TP.HCM. Vào dịp Tết nguyên đán, ông xuất hàng tấn lê, dưa hình Phật sang Việt Nam. 

Loại quả này đang được bán với giá khoảng 160 nghìn đồng/quả, khách hàng có thể đặt trên mạng.

“Lúc đầu tôi không nghĩ rằng loại quả này lại đắt khách như vậy. Lúc đầu chỉ một lượng nhỏ được bán sau đó hàng tấn quả hình Phật đã được xuất đi.

Các khách hàng thích thú với vì nhìn chúng rất dễ thương và ý nghĩa. Họ hy vọng mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình vào năm mới”, ông cho hay.

Người đàn ông này cho hay, đã mất khoảng 6 năm nghiên cứu.

Loại quả được gắn khuôn để có hình Phật
Loại quả được gắn khuôn để có hình Phật
Loại dưa lê hình Phật cũng đắt khách
Loại dưa lê hình Phật cũng đắt khách

Ý tưởng về loại quả này bắt nguồn từ huyền thoại TQ về ăn trái mang lại may mắn.

Bên cạnh đó, công ty ông cũng cho ra đời loại khuôn gắn vào các quả lê để có hình Phật. Loại khuôn này cũng bán rất chạy, lợi nhuận tăng đột biến.

Loại quả này chỉ mang tính trưng bày không thể ăn được do lo ngại về chất bảo quản. Những trái dưa lê ngọt ngào đẹp mắt này có sử dụng chất bảo quản và để được khoảng 3 tháng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại