Tin kinh tế 8/6 - 14/6: Sự thật về nhà máy sản xuất Bphone tại HN

Pha Lê |

20 tỷ USD hàng Trung Quốc lọt vào Việt Nam không qua kiểm soát, Nhật Bản trồng siêu cao lương tại Việt Nam... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Đà Nẵng ra “tối hậu thư” cho dự án của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Dự án Trung tâm Biểu diễn xiếc và Nghệ thuật tổng hợp quốc gia của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thuộc Bộ VH-TT&DL.

Công trình này đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 3676/QĐ-UBND ngày 4/5/2011 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 8/2013.

Tuy nhiên, đến nay dự án nêu trên vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Khu đất 3,7ha được Đà Nẵng cấp không thu tiền cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam để xây dựng

Khu đất 3,7ha được Đà Nẵng cấp không thu tiền cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam để xây dựng

Nhật Bản trồng siêu cao lương tại Việt Nam

Tổng giám đốc Công ty Sol Holding Việt Nam (100% vốn Nhật, trụ sở tại TP.HCM), đơn vị này đang triển khai trồng khảo nghiệm giống siêu cao lương tại Đắk Nông, Đồng Nai... trước khi chuyển giao cho nông dân trồng đại trà vào năm tới.

Siêu cao lương là giống cao lương mới (ở Việt Nam được biết đến nhiều hơn với tên bo bo) được các nhà khoa học Nhật Bản lai tạo có năng suất cao và đáp ứng được nhiều mục đích khác nhau.

Ngoài làm thức ăn chăn nuôi, cây siêu cao lương (hạt và thân cây) có thể sử dụng để chế biến viên nén sinh học (dùng trong đốt lò hơi, nhiệt điện), chế tạo xăng sinh học và đường.

Bkav lên tiếng về "nghi vấn" nhà máy sản xuất Bphone tại Hà Nội

Liên quan những hình ảnh "nghi vấn" về nhà máy sản xuất Bphone nằm ở đường Phạm Hùng (Hà Nội), trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông của Bkav xác nhận, đây là nhà xưởng sản xuất các thiết bị thông minh SmartHome của công ty.

Đại diện Bkav cũng cho hay, các thông tin xuất hiện trên một số trang mạng cho rằng "đột nhập" nhà xưởng Bkav hay diện tích nhà xưởng chỉ chừng hơn 100 m2 là không chính xác.

Bà Hằng cũng cho hay, nhà máy sản xuất Bphone đặt tại Cầu Giấy, Hà Nội và Bkav chuẩn bị mời giới truyền thông cùng những người đam mê công nghệ đến thăm nhà máy sản xuất Bphone.

Xưởng sản xuất của Bkav nhìn từ trên cao. Ảnh: ANTT

Xưởng sản xuất của Bkav nhìn từ trên cao. Ảnh: ANTT

20 tỷ USD hàng Trung Quốc lọt vào Việt Nam không qua kiểm soát

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê (TCTK) Trung Quốc, năm 2014, thâm hụt thương mại Việt Nam với Trung Quốc là 43,8 tỷ USD, cao hơn so với con số 29,8 tỷ USD mà TCTK Việt Nam công bố (chênh lệch gần 15 tỷ USD).

Tính ra, nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm tới gần 38% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chứ không chỉ là 30% theo con số công bố của Việt Nam.

Số liệu nhập khẩu, Việt Nam ghi nhận lại thấp hơn số liệu từ phía Trung Quốc vào khoảng 20 tỷ USD.

Ông Mai Hữu Tín, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ĐBQH tỉnh Bình Dương cho rằng, 20 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm, bánh kẹo, điện thoại di động...

Hình minh họa

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại