Tin kinh tế 7/7 - 13/7: Máy bay đi TP.HCM hạ xuống Cam Ranh

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Đại gia Việt mua 100 tàu cá vỏ sắt, lá, quả cây cứu đói châu Phi giá 300.000 đồng/kg ở Hà Nội... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Sự thật về cua biển Cà Mau "bò" ra các vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn

Thời gian gần đây tại các vỉa hè ở Hà Nội hay TPHCM, nhiều nơi bày bán cua biển được quảng cáo là có nguồn gốc từ Cà Mau. Loại cua này được bán với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí không bằng một phần ba giá cua tại Cà Mau.

Trao đổi với PV, nhiều thương lái thu mua cua biển ở Cà Mau khẳng định, không có chuyện cua biển Cà Mau “bò” ra các vỉa hè ở Hà Nội hay trên Sài Gòn với giá siêu rẻ.

Để cạnh tranh, các điểm bán không chỉ bày hàng ra sát mép đường như trước đây, mà nhiều người còn giăng biển quảng cáo ấn tượng, thu hút sự chú ý của người đi đường. Giá bán theo kg thường 60.000 - 70.000 đồng, nhưng nếu bán theo con thì chỉ 20.000 - 40.000 đồng/con. Trong khi tại các chợ, giá loại cua này dao động 250.000 - 300.000 đồng/kg.

Đại gia Việt mua 100 tàu cá vỏ sắt

Đội tàu 100 chiếc mà tập đoàn Đức Khải đang đàm phán với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Mỹ để mua có công suất từ 500 đến 1.500CV, trong đó 95 tàu chuyên đánh bắt, 5 chiếc sẽ làm nhiệm vụ hậu cần, cứu nạn.

Trong đề án chi tiết được doanh nghiệp này trình Chính phủ và các bộ, ngành, 95 tàu chuyên đánh bắt được chia làm 2 loại, trong đó 60 tàu được trang bị ngư lưới cụ chuyên dụng để đánh bắt cá ngừ đại dương, 30 tàu còn lại khai thác các loại hải sản khác sử dụng lưới rê, lưới vay.

Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Đức Khải, cho biết đích thân ông đi khảo sát, ký kết mua tàu với các đối tác. Hiện đã có 45 tàu hoàn tất thủ tục mua, dự kiến sẽ đưa về Việt Nam trong tháng 8 này. Trong tuần này, đại diện doanh nghiệp sẽ trở lại Hàn Quốc để đàm phán, đưa 12 chiếc tàu đầu tiên trong số 45 tàu đã mua, về Việt Nam.

Máy bay Vietnam Airlines đi TP.HCM hạ xuống Cam Ranh

Vào lúc 10h sáng ngày 8.7, chuyến bay VN237 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) có lộ trình từ Nội Bài (Hà Nội) dự kiến sẽ đến Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào lúc 12h cùng ngày.

Tuy nhiên, do thời tiết xấu, có thể ảnh hưởng đến việc hạ cánh buộc phi hành đoàn phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và nghỉ tại đây khoảng 30 phút. Sau đó chuyến bay tiếp tục hành trình và hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc 13h52.

Trao đổi với phóng viên, đại diện của VNA - ông Lê Trường Giang cho biết, nguyên nhân của việc thay đổi lộ trình bay là do trời mưa to, thời tiết tại Tân Sơn Nhất vào thời điểm đó rất xấu, buộc máy bay phải hạ cánh tạm thời xuống sân bay Cam Ranh. Do vậy, lịch trình bay không đúng với dự kiến ban đầu.

Lá, quả cây cứu đói châu Phi giá 300.000 đồng/kg ở Hà Nội

Cây sa kê là loại cây đa chức năng, chống biến đổi khí hậu. Trái sa kê được mệnh danh là loại trái cứu đói tại nhiều nước châu Phi, Malaysia và Ấn Độ.

Cây trưởng thành một vụ cho 20 kg trái. 3 năm tiếp theo được 50 kg. Nếu chăm sóc đúng quy trình, sa kê sẽ cho trái quanh năm. Một cây có thể cho tới 3 - 4 tấn trái/năm. Trái sa kê lớn nặng nhất đạt 2 kg. Nhận thấy ngoài việc bán quả để chế biến món ăn, lá sa kê lại được người dân dùng nhiều làm thuốc trị bệnh.

Hiện quả và lá sa kê đang được dân Hà Nội và một số tỉnh lùng mua. Giá bán lẻ “hàng xách tay” sa kê từ miền Nam ra thủ đô là 300.000 đồng/kg lá khô và 50.000 đồng/kg quả.

>>>Xem thêm: Máy bay Vietnam Airlines bị ‘dột’ khi đang trên trời

Hành khách trên chuyến bay VN1177 từ Hà Nội đi TP HCM ngạc nhiên khi thấy nước rỏ từ trần máy bay xuống chỗ ngồi.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại