Những người đẹp hàng đầu Việt Nam kiếm tiền như thế nào?

Ly Ly |

Để có cuộc sống xa hoa, giàu có của một đại gia, mỹ nhân giàu nhất làng giải trí Việt Lý Nhã Kỳ đã kinh doanh thời trang cao cấp, kim cương,...

Người đẹp Lý Nhã Kỳ: Kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương

Người đẹp "Mùa hè lạnh" nổi tiếng là mỹ nhân giàu nhất làng giải trí Việt. Cô xuất hiện trên truyền thông luôn gắn với hàng hiệu, tiệc tùng hạng sang, những chuyến từ thiện khắp đất nước và công du trong khuôn khổ làm đại sứ du lịch ở nước ngoài.

Mỗi khi xuất hiện, Lý Nhã Kỳ luôn thể hiện đẳng cấp thời trang vượt bậc khi khoác lên mình những mẫu thiết kế đắt giá của các thương hiệu nổi tiếng và đi kèm đó là những món đồ trang sức kim cương đắt tiền.

Cựu đại sứ du lịch sở hữu một tòa nhà rộng khoảng 600m2 nằm trên đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Tòa nhà này Lý Nhã Kỳ dùng để mở các showroom kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương.

Nhãn hàng của cựu đại sứ du lịch chuyên để phục vụ cho giới thượng lưu.

Cô cũng là người sáng lập tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ LYNK. Tập đoàn này được thành lập ở Việt Nam và Hong Kong từ cuối năm 2007.

Cho đến nay, Lynk Group không ngừng mở rộng, phát triển trong các lĩnh vực: kinh doanh kất động sản và cố vấn đầu tư, kim hoàn và thời trang, Skincare, truyền thông và giải trí,  từ thiện và xã hội.

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương.
Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương.
Cựu đại sứ du lịch sở hữu một tòa nhà rộng khoảng 600m2 nằm trên đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM phục vụ giới thượng lưu.
Cựu đại sứ du lịch sở hữu một tòa nhà rộng khoảng 600m2 nằm trên đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM phục vụ giới thượng lưu.

Lynk Luxury Gallery còn có trang thiết bị nội thất duy nhất tại Việt Nam (Lalique, Skincare), dành cho các chính khách, doanh nhân, các ngôi sao trong nước và quốc tế mong muốn có một phong cách thật sang trọng.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ ra mắt tờ báo online luxurydaily.vn là tờ báo mang phong cách sang trọng, quyền lực và uy tín dành cho bạn đọc trên 18 tuổi, doanh nhân và chính khách nổi tiếng.

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh: Kinh doanh thời trang và spa

Ngọc Trinh - chân dài đắt giá nhất của ông bầu Vũ Khắc Tiệp có một cuộc sống xa xỉ chỉ đứng sau những ngôi sao hạng A với mỗi lần mua sắm có thể lên đến vài trăm triệu đến vài tỷ.

Không hoạt động âm nhạc, phim ảnh hay thời trang, nhưng Ngọc Trinh khá đắt show quảng cáo. Cô luôn nhận được những hợp đồng của những nhãn hàng lớn.

Một trong những nuồn thu chủ yếu của Ngọc Trinh là từ thời trang.
Một trong những nuồn thu chủ yếu của Ngọc Trinh là từ thời trang.
Nhờ làn da trắng hồng, tiệm spa của Ngọc Trinh kinh doanh rất đắt khách.
Nhờ làn da trắng hồng, tiệm spa của Ngọc Trinh kinh doanh rất đắt khách.

Nguồn thu chủ yếu của Ngọc Trinh được cô cho biết là từ kinh doanh hệ thống spa và tiệm thời trang Ngọc Trinh fashion.

Cô từng tự hào nói về cuộc sống của mình trên báo giới rằng: “Tôi là một cô gái lấy có làm đủ, lấy đủ làm hạnh phúc. Những điều mong muốn tôi đều đã có được, tôi chẳng muốn gì hơn".

Siêu mẫu Thanh Hằng: Làm đại diện thương hiệu

Chân dài này từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002.

Đây là bước ngoặt lớn để cô tiếp xúc với thời trang cũng như nghề người mẫu với tư cách người mẫu chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và làm đại diện thương hiệu.
Siêu mẫu Thanh Hằng cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và làm đại diện thương hiệu.

Hiện tại, Thanh Hằng đang được nhận định là người mẫu có vị trí hàng đầu làng mốt nước nhà.

Bên cạnh việc trình diễn thời trang, Thanh Hằng cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và làm đại diện thương hiệu. Đây cũng là những nguồn thu khá lớn cho người đẹp.

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Kinh doanh quán café, nhà hàng, BĐS

Nổi bật trong danh sác các hoa hậu kinh doanh chính là Hà Kiều Anh, hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992. Hà Kiều Anh kinh doanh từ quán café, nhà hàng tới bất động sản.

Hà Kiều Anh kinh doanh từ quán café, nhà hàng tới bất động sản.
Hà Kiều Anh kinh doanh từ quán café, nhà hàng tới bất động sản.

Cô được nhận xét là đã khá thành công trong lĩnh vực bất động sản khi sở hữu nhiều tài sản có giá trị và một khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu.

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: Mỹ phẩm và marketing

Người đẹp Vũ Cẩm Nhung từng đoạt giải nhì cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002, giải tư cuộc thi Siêu mẫu châu Á (tổ chức tại đảo Guam - Mỹ), giải Người mẫu được yêu thích nhất (tại Singapore)...

Hiện tại cô được biết đến là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu một căn biệt thự đẹp rộng 500m2 tại Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), là Phó Tổng Giám đốc Công ty Tenamyd Pharmar chuyên về ngành hàng mỹ phẩm và marketing.

“Tôi sẽ cùng ê kíp của mình tổ chức thật nhiều sự kiện trên khắp Việt Nam để chia sẻ về bí quyết và sức hấp dẫn của người phụ nữ thanh lịch” - Vũ Cẩm Nhung nói.

Người đẹp chia sẻ trên báo Thanh Niên: “Tôi đã gắn bó với Tenamyd hơn 13 năm, từ một cô trưởng nhãn hàng đến phó tổng giám đốc là một chặng đường học tập, sáng tạo và xây dựng sự nghiệp của bản thân”.

Nói về công việc tương lai, Nhung tiết lộ mục tiêu sắp tới của cô là sáng tạo nên những sản phẩm làm đẹp với chất lượng và kiểu dáng hoàn hảo từ thương hiệu mà cô đang phụ trách.

“Tôi sẽ cùng ê kíp của mình tổ chức thật nhiều sự kiện trên khắp Việt Nam để chia sẻ về bí quyết và sức hấp dẫn của người phụ nữ thanh lịch”.

Hoa hậu Trương Ngọc Ánh: Kinh doanh BĐS và ẩm thực

Đoạt danh hiệu Hoa hậu Noel Hà Nội vào năm 1992, sau đó gương mặt Trương Ngọc Ánh xuất hiện dày đặc hơn trên báo chí với hàng loạt các danh hiệu.

Một số danh hiệu cô đã từng đạt được như: “Người mẫu ăn ảnh nhất cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á” (1995); “Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập” (1998), "Top ten" người mẫu của Báo Người đẹp VN (1999).

Mùa hè năm 2012, nữ diễn viên khai trương nhà hàng Tao (Đạo) nằm trong một trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM. Trước đó, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu nhà hàng đồ ăn Ý và công ty nhập khẩu bột mì.

Cuối năm 2012, khi vẫn còn là vợ chồng mặn nồng, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn tậu biệt thự mới nằm trong khu Thảo Điền cao cấp ở quận 2 - TP.HCM. Biệt thự này có diện tích hơn 500 mét vuông.

Trước đó, vợ chồng cô sống trong căn penthouse có giá lên đến 1 triệu USD theo mức giá vào thời điểm năm 2011. Cặp đôi cũng sở hữu 2 chiếc xế là BMW màu đen và Audi Q7 màu trắng - chiếc xe có giá gần 4 tỷ đồng.

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, Trương Ngọc Ánh cho biết, vẫn phát triển công việc liên quan tới bất động sản và ẩm thực.
Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, Trương Ngọc Ánh cho biết, vẫn phát triển công việc liên quan tới bất động sản và ẩm thực.

Người đẹp này từng ngồi vào vị trí Giám đốc của công ty in và quảng cáo Ánh Việt và sở hữu cổ phần hãng phim Thần Đồng. Cô cũng tham gia lĩnh vực bất động sản và khá thành công.

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, cô cho biết, vẫn phát triển công việc liên quan tới bất động sản và ẩm thực.

Cô dự định mở thêm nhà hàng thứ hai, sau thành công của Nhà hàng dimsum TAO ở Vincom TP.HCM. Cô cũng vừa thành lập Công ty Nghệ thuật liên quốc gia (Transnational Arts) để sản xuất phim và sẽ thực hiện 2 dự án lớn trong năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại