Lạm phát 6 tháng chỉ mới bằng 1/5 mục tiêu cả năm

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Theo công bố mới nhất của Tổng cục thống kê, mức tăng CPI qua 6 tháng là 1,38%, trong khi mục tiêu Quốc hội đề ra là 7% cho cả năm.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2014 đã tăng 0,3% so với tháng 5/2014.

Như vậy, CPI tháng 6/2014 tăng 4,98% so với cùng kỳ tháng 6 năm ngoái; tăng 1,38% so với tháng 12/2013. CPI 6 tháng đầu năm 2014 tăng 4,77% so với cùng kỳ tháng 6/2013, tăng 1,38% so với tháng 12/2013.

So sánh riêng mức tăng của tháng 6 với tháng 5/2014, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng 0,74% so với tháng 5/2014. Nhóm lương thực giảm 0,47%. Thực phẩm và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng lần lượt 0,54% và 0,15%.

CPI 6 tháng đầu năm 2014 - Nguồn: TCTK

CPI 6 tháng đầu năm 2014 - Nguồn: TCTK

Phân tích rổ hàng hóa cho thấy, việc Tp.HCM thực hiện điều chỉnh giá các dịch vụ y tế theo thông tư liên Bộ Y tế - Tài chính với mức điều chỉnh khá lớn đã khiến chỉ số giá nhóm hàng này tăng khá cao và đóng góp vào CPI nhóm hàng này của cả nước khoảng gần 0,05%.

Kế tiếp, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt có mức tăng mạnh thứ 2 ở mức tăng 0,61% so với tháng trước. Đây là hệ quả từ đợt tăng giá hồi tháng 5 và đợt tăng giá gas bán lẻ từ ngày 1/6.

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số cao nhất, tăng 0,28% so với tháng trước.

Trong đó nhóm lương thực giảm 0,43% (do trên cả nước đều đã và đang thu hoạch lúa vụ Đông – Xuân), chỉ số giá của nhóm thực phẩm tăng 0,54% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,15% (do giá thực phẩm chịu ảnh hưởng của việc kiểm soát tải trọng xe tải cũng như việc dịch bệnh đã ảnh hưởng đến khả năng tái đàn, đẩy giá thịt gia súc gia cầm lên cao).

Trong một phát biểu về CPI hồi đầu năm, TS Vũ Đình Ánh từng nhận định: “Có hai xu hướng: một là trong giai đoạn 2012, các biện pháp điều hành đều hướng đến mức kìm lạm phát xuống dưới 7%, còn năm 2014 sẽ lại là cố làm sao cho nó lên đến 7%”

Hai nữa là nếu cố mà không đạt được, hay phản ứng của thị trường đi ngược lại chứ không thuận theo các biện pháp điều hành đó, thì năm nay sẽ rơi vào trạng thái như 2000, 2001 là lạm phát cả năm ở mức rất thấp.”

Hôm qua 23/6, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng ngay sau khi chỉ số giá tiêu dùng ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. HCM được công bố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại