Kinh nghiệm nhận biết gas giả

thanhchung |

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, các bình gas bị sang chiết lậu còn là mối ẩn họa khôn lường về cháy nổ

Thời gian qua, tình trạng gas sang chiết, kinh doanh trái phép các sản phẩm gas hóa lỏng tại diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhiều doanh nghiệp chân chính và khiến hàng triệu người tiên dùng bất an, phập phù lo sợ mua nhầm “bom nổ chậm”.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Tuấn, Trưởng phòng An toàn - Chất lượng, Cty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho rằng, gas giả và gas thật rất khó phân biệt, nhất là đối với người tiêu dùng.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Cũng theo ông Tuấn, gas giả thường được sản xuất nhái nhãn mác, thương hiệu của các công ty có uy tín, nhưng sử dụng bình gas trôi nổi, sang chiết không đảm bảo kỹ thuật, thiếu cân…

Giá gas giả được bán rẻ hơn bình thường do họ không phải đầu tư bình gas, không có quy trình khép kín.

Liên quan đến việc “độn” nước hay một số loại khí trơ vào bình gas, ông Tuấn cho rằng, đó là chiêu thức nhằm rút ruột bình gas, đánh lừa người tiêu dùng.

Do khí gas có trọng lượng nhẹ hơn nước hoặc một số loại khí trơ nên khi bơm vào sẽ nổi trên mặt, còn nước, các loại khí trơ kia sẽ đọng bên dưới. Vì vậy dù kiểm tra, người mua khó phát hiện được hành vi gian dối này”, ông Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn: “Yêu cầu đối với việc sang chiết gas rất chặt chẽ từ phương tiện thực hiện, đội ngũ nhân công, mặt bằng đến quy trình thực hiện.

Tuy nhiên, việc sang chiết gas lậu thường làm thủ công, người thực hiện sang chiết lậu thường là các công nhân không có trình độ chuyên môn, kỹ thuật sang chiết theo dạng truyền miệng. Đây là nguy cơ dẫn đến các sự cố về rò rỉ khí gas, gây mất an toàn cho người sử dụng.

Ngoài nguy cơ về mất an toàn, cháy nổ, ông Tuấn cũng nhận định: “Một thiệt hại có thể nhận thấy ngay, đó là thiệt hại về mặt kinh tế, khi mua phải những bình gas giả này, người tiêu dùng sẽ phải mất một khoản tiền đáng kể và chỉ được sử dụng những bình gas kém chất lượng, bị rút ruột”.

Để tránh mua phải những sản phẩm gas giả này, ông Tuấn nhấn mạnh: “Người tiêu dùng cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Nên mua gas ở những đại lý có thương hiệu, địa chỉ đầy đủ, tránh vì ham rẻ mà mua theo những lời quảng cáo, tờ rơi, với địa chỉ, tên đại lý không rõ ràng. 

Khi mua bình gas cũng cần kiểm tra, phải đảm bảo vỏ bình không bị móp méo, nước sơn còn tốt, không rỉ sét, còn nguyên niêm phong, có nhãn hàng hóa theo bình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại