Khó có thể cắt giảm thêm lãi suất

Đây là dự báo của Ngân hàng ANZ về diễn biến lãi suất trong năm 2013.

 Cơ sở của dự báo này là tình hình lãi suất trong tháng 4 vừa được công bố ở mức 6,61% so với cùng kỳ năm ngoái (so với 6,64% của tháng 3).

Trong  khi đó, dự báo chỉ số CPI tháng 4 của ngân hàng này là 7,02%. Như vậy, nếu tính theo tháng, chỉ số giá tiêu dùng hầu như không tăng (tăng rất nhẹ ở mức 0,02%) sau khi giảm 0,19% trong tháng 3. Dự báo về tình hình lạm phát trong năm nay, ANZ cho rằng chỉ số CPI của Việt Nam sẽ ở mức trung bình từ 6% đến 8%.

Như đã thấy, Bộ Tài Chính có đàm phán để điều chỉnh giá nhiên liệu. Với giá hàng hóa trên thị trường thế giới đang hạ, có khả năng giá xăng dầu nội địa sẽ được cắt giảm. Trong lúc đó, lạm phát nhóm hàng thực phẩm vẫn duy trì ở mức thấp khi hoạt động nội địa có phần chững lại giữ cho mức lạm phát thấp ở những nhóm hàng hóa khác. 

Vì vậy, nếu như lạm phát của nhóm dịch vụ Y tế - Chăm sóc sức khỏe được kiềm chế, tỉ lệ lạm phát của cả năm sẽ gần với mốc dưới trong phạm vi dự đoán của chúng tôi”, ANZ nhận định.


	Diễn biến lạm phát Việt Nam từ tháng 1.2010 đến nay.

Diễn biến lạm phát Việt Nam từ tháng 1.2010 đến nay.

Trở lại với ván đề lãi suất, dù dự báo sẽ ở mức ổn định như hiện nay song định chế nước ngoài này vẫn không loại trừ khả năng vẫn có thêm lần cắt giảm nữa, đặc biệt nếu chỉ số kinh tế tiếp tục xấu đi tỷ lệ lạm phát giảm nhanh hơn tốc độ hiện tại.

Những lần cắt giảm lãi suất trước đây, ANZ cho rằng có thể đẩy nhu cầu tín dụng lên cao nhưng không giúp giải quyết vấn đề về nguồn vốn cho vay thiếu hụt. “Vấn đề này cần được giải quyết bằng việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu- yếu tố chính kìm hãm sự tăng trưởng tín dụng. Mặc dù cần thời gian để các biện pháp tháo gỡ này được kiểm chứng và tạo hiệu quả nhất định đối với nền kinh tế, nhưng điều quan trọng là những cải cách này không bị chững lại trong năm tới’, ANZ nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại