KFC đóng cửa tất cả nhà hàng tại Pakistan

thanhthao |

KFC có hơn 60 nhà hàng ở 21 thành phố của Pakistan, có một sự hiện diện đáng kể trên khắp thế giới Hồi giáo.

Yum Brands- một tập đoàn đồ ăn nhanh lớn với hệ thống 36.000 cửa hàng đặt tại 117 quốc gia dưới những thương hiệu như KFC, Taco Bell hay Pizza Hut hôm thứ sáu cho biết họ sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng KFC nhượng quyền thương mại của mình ở Pakistan sau khi một nhà hàng KFC Lebanon bị tấn công tuần trước bởi sự nổi dậy của các cuộc biểu tình chống Mỹ xảy ra tại quốc gia này.
"
Nhà hàng KFC của chúng tôi Pakistan đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa", ông
Christopher Fuller phát ngôn viên của Yum! Brands cho biết . "Họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để quyết định khi nào để mở lại."
Tính đến chiều Thứ Sáu, số người chết trong cuộc biểu tình bạo tại Pakistan đã là 15 người.
KFC có hơn 60 nhà hàng ở 21 thành phố của Pakistan, một sự hiện diện đáng kể trên khắp thế giới Hồi giáo. Một bộ phận của công ty được gọi là KFC Arabia nhượng quyền thương mại tại 11 thành phố trực thuộc Trung Đông.
kfc-dong-cua-tat-ca-nha-hang-tai-pakistan
Vào ngày 14/9, người biểu tình tức giận bởi một video chống Hồi giáo được sản xuất tại Hoa Kỳ nên đã tấn công một nhà hàng KFC và hai cửa hàng khác của Mỹ được nhượng quyền thương mạiHardee Krispy Kreme (KKD) tại Tripoli, Lebanon.
"Một số nhà hàng thương hiệu Mỹ tại Tripoli đã bị hư hỏng nặng, trong đó có nhà hàng KFC". "Chúng tôi đã liên lạc với bên được nhượng quyền của chúng tôi và may mắn là tất cả các nhân viên của chúng tôi và gia đình của họ được an toàn", ông Fuller cho biết.

Cả ba cửa hàng được nhựng quyền thương mại đều tập trung tại một trung tâm mua sắm. Cảnh quay của cuộc tấn công cho thấy ngọn lửa đã làm vỡ vụn cửa sổ của nhà hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại