IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

thanhthao |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ không tăng trưởng được như kỳ vọng trước đó.

Tại buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội, ông John Bluedorn, chuyên gia kinh tế từ IMF nhận định rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ thấp hơn dự báo gần đây nhất của họ.

Trước đó, hồi tháng 7 IMF cho rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng lần lượt 3,5 và 3,9% trong năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Thế giới cho biết những con số trên sẽ được điều chỉnh giảm để phù hợp với thực tế.

Có 3 nguyên nhân khiến IMF hạ dự báo. Trong đó, khủng hoảng tại châu Âu vẫn tiếp tục là mối đe dọa đối với kinh tế thế giới. Hệ thống tài chính ngân hàng tại đây chưa thể phục hồi với tỷ lệ nợ công vẫn ở mức cao.

Ngoài ra, tăng trưởng tại nhóm các nền kinh tế mới nổi không được như kỳ vọng trước đó. Ví dụ tại Trung Quốc, những chính sách nhằm kiểm soát tăng trưởng tín dụng mới đây đã có tác động khiến tăng trưởng hạ nhiệt.

imf-ha-du-bao-tang-truong-toan-cau

Chuyên gia kinh tế John Bluedorn của IMF

Bên cạnh đó, IMF nhận định thị trường tài chính toàn cầu vẫn còn khá chật vật, nhất là tại khu vực châu Âu. Những lý do trên khiến tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay sẽ ở dưới 3,5%. Con số dự báo cụ thể sẽ được IMF đưa ra trong Báo cáo triển vọng Kinh tế Thế giới được công bố vào tuần tới tại Tokyo.

Cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu vẫn sẽ là một trong những nguy cơ chính đối với tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn sắp tới, IMF nhận định. Theo IMF, bất ổn tại châu Âu cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới các nền kinh tế mới nổi, dù rằng sức ảnh hưởng đó không lớn như đối với nhóm các nước đã phát triển.

Ngoài ra, giá dầu tăng cao cũng sẽ là nguy cơ kéo lùi tăng trưởng toàn cầu. Thời gian vừa qua, những bất ổn chinh trị tại khu vực Trung Đông đã khiến giá dầu lên quanh 100 USD một thùng. Giá nhiên liệu tăng cao tác động không nhỏ đến các quốc gia đã phát triển như Nhật Bản hay những nền kinh tế mới nổi khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại