Hãng hàng không Kingfisher Airlines mất giấy phép bay

Pha Lê |

(Soha.vn) - Kingfisher có 1,4 tỷ USD ( 870 triệu bảng ) trong các khoản nợ và nó đang tiếp tục tìm kiếm để huy động vốn sau khi cho vay từ chối cho vay mới.

Cơ quan quản lý hàng không cho biết: rắc rối của hãng hàng không Ấn Độ Kingfisher Airlines là đã bị mất giấy phép bay của mình sau khi thời hạn để gia hạn giấy phép bị đình chỉ hết hạn.

Các nhà cung cấp vốn đã có được căn cứ từ tháng 10 sau khi các cuộc đình công của những người lao động của hãng liên tiếp tiến hành các cuộc đình công khi họ không được nhận tiền lương.

Kingfisher có 1,4 tỷ USD ( 870 triệu bảng ) trong các khoản nợ và nó đang tiếp tục tìm kiếm để huy động vốn sau khi cho vay từ chối cho vay mới. "Giấy phép bay của Kingfisher đã mất hiệu lực", hãng tin AFP dẫn lời Giám đốc Arun Mishra, Tổng cục hàng không dân dụng (DGCA ). "Họ không cung cấp chi tiết về kinh phí hoạt động", ông Mishra nói, đề cập đến kế hoạch hồi sinh của Kingfisher trình lên DGCA .

 

Thuộc sở hữu của tỷ phú rực rỡ Vijay Mallya , Kingfisher đã bị thua lỗ trong năm năm liên tiếp. Khủng hoảng nợ của công ty đã tăng lên và nó đã không được có thể phải trả lệ phí cho nhân viên, sân bay, cơ quan thuế và người cho vay. Các quan chức hàng không đã đình chỉ giấy phép hoạt động của hãng bởi những quan ngại về an toàn và tương lai tài chính của hãng hàng không .

Gần đây, hãng hàng không cho biết nó đã có các cuộc đàm phán với Etihad Airways và các nhà đầu tư khác để có một cổ phần trong nhà chuyên chở hàng khách khổng lồ này. Một số báo cáo cho biết rằng Kingfisher lên kế hoạch bán 48% cổ phần , mặc dù công ty không xác nhận những tuyên bố trên.

7 tháng Kingfisher Airlines không trả lương cho nhân viên

Hãng hàng không này đã không tạo ra lợi nhuận kể từ khi nó được ra mắt và có khoản nợ là 1,4 tỷ USD.

Hãng hàng không Kingfisher Airlines tiếp tục thua lỗ

Hãng đã làm mất 7.5 tỷ rupee (tương đương 138 triệu USD; 87 triệu euro) trong suốt thời kỳ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại